Ôtô - Xe máy

Phục chế xế cổ Lambretta 1966 tại Sài Gòn

Mẫu xe cổ Italy trang bị động cơ 2 thì, dung tích 175 phân khối và đẹp mắt hơn với dàn áo 3 màu xanh, đỏ, trắng.

Mẫu xe cổ Italy trang bị động cơ 2 thì, dung tích 175 phân khối và đẹp mắt hơn với dàn áo 3 màu xanh, đỏ, trắng.

Dựa trên thiết kế nguyên bản, Lambretta Li Series 3 1966 được một người chơi xe tại Sài Gòn tân trang lại dàn áo. Thân xe phối 3 màu đỏ, trắng, xanh tượng trưng cho quốc kỳ Italy. Nhiều chi tiết quá cũ được phục chế bằng nguồn hàng nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo kiểu dáng cổ điển của xe không mất đi.

Lambretta Li Series 3 1966 bản phục chế tại Sài Gòn.

Xe dài 1.825 mm, rộng 700 mm, cao 1.035 mm và trọng lượng đạt 105 kg. Bản phục chế làm mới động cơ, tăng từ 150 lên 175 phân khối. Xe trang bị bộ phanh thủy lực cho bánh trước, hệ thống đánh lửa điện tử 12V công suất 120W, yên xe mới và lốp dự phòng Yokohama.

Thiết kế ở những bộ phận khác trên xe không thay đổi. Bảng hiệu xe “zin”, đèn pha, đồng hồ công-tơ-mét cổ điển, phanh bánh sau ở vị trí sàn xe. Lambretta Li Series 3 vận hành bằng hộp số 4 cấp thông qua cơ cấu sang số vặn trên tay lái bên trái kết hợp bóp nhả côn.

Ra đời từ giữa năm 1965, Li Series 3 là một trong những mẫu xe có thiết kế đẹp nhất của hãng Lambretta. Riêng dòng Li Series có hai phiên bản, 125 phân khối và 150 phân khối. Đã có khoảng hơn 140.000 chiếc Lambretta Li sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/1961 đến tháng 5/1967.
 

Theo P.Trung (VnExpress.net)