Ôtô - Xe máy

"Khủng long" 3 bánh 8.200 phân khối dạo phố Hà Nội

Một trong những mẫu xe mô-tô đại diện cho phong cách chơi mô-tô “cơ bắp” của Mỹ, dòng Boss Hoss với dung tích động cơ lớn nhất lên tới 8.200cc đã xuất hiện tại Hà Nội.

Một trong những mẫu xe mô-tô đại diện cho phong cách chơi mô-tô “cơ bắp” của Mỹ, dòng Boss Hoss với dung tích động cơ lớn nhất lên tới 8.200cc đã xuất hiện tại Hà Nội.

Chiếc Boss Hoss có động cơ lên tới trên 500 sức ngựa chuẩn bị lăn bánh cùng đoàn xe phân khối lớn ở Hà Nội hôm 3/1.

 
Chiếc Boss Hoss màu xanh da trời này không mới khi xuất hiện tại TP.HCM cách đây vài năm trong hình ảnh quảng cáo của một cửa hàng mô-tô có tiếng. Nó gây tiếng vang trong giới chơi xe vì sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ, có dung tích lên tới 8.200cc. Sau vài năm vắng bóng, chiếc xe đã xuất hiện trở lại, và hiếm thấy trên đường phố Hà Nội.
 

Đuôi xe kềnh càng không khác gì một chiếc ô tô thực thụ.

 
Boss Hoss 3 bánh sở hữu thân hình đồ sộ, nhất là phần đuôi có vỏ và ống xả không khác gì ôtô. Chiếc xe trang bị động cơ V8, một hộp số bán tự động cùng với một bộ tản nhiệt khổng lồ lắp ngay phía trước động cơ làm nên nét đặc trưng của dòng xe Mỹ. Boss Hoss có khả năng giảm rung xóc rất tốt dù trông khá kềnh càng. Khối động cơ 8.200cc này sản sinh công suất lên tới 502 mã lực. Tức là đủ để gia nhập Câu lạc bộ 500 mã lực vốn chỉ có chỗ đứng cho những xe thể thao như Lamborghini, Ferrari, Nissan GT-R, Lexus LFA…
 

Chiếc Boss Hoss dẫn đoàn tạo nên tâm điểm trên đường.

 
Trong lễ sinh nhật CLB Harley Davidson Hanoi tròn 5 tuổi, chiếc Boss Hoss 8.200cc này đã có màn “dẫn đoàn” ấn tượng khi di chuyển qua các con phố chính của Hà Nội. Đây cũng là chiếc xe tâm điểm của đêm sinh nhật, bên cạnh một số xe Harley cổ và Harley “độ” độc đáo khác.
 
Boss Hoss là một nhà sản xuất xe gắn máy đặc biệt nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ. Boss Hoss được thành lập năm 1990 bởi Monte Warne với nhà máy sản xuất ở Dyersburg, bang Tennessee. Nhà sản xuất này có thói quen sử dụng động cơ Chevrolet V8 cho những “đứa con” của mình. Những chiếc xe có sức mạnh hàng trăm mã lực cùng với ý tưởng thiết kế độc đáo. Tất nhiên, xe của Boss Hoss có giá bán cũng không hề mềm, ngay tại nước Mỹ.
 
Theo Đ.Quý (Xedoisong.vn)