Ôtô - Xe máy

Chiếc xe bằng Lego độc nhất vô nhị

Steve Sammartino người Úc và Raul Oaida người Romania đã chế tạo chiếc ô tô độc nhất vô nhị bằng 500.000 mảnh mảnh Lego.

Steve Sammartino người Úc và Raul Oaida người Romania đã chế tạo chiếc ô tô độc nhất vô nhị bằng 500.000 mảnh mảnh Lego.
Steve Sammartino người Úc và Raul Oaida người Romania đã chế tạo chiếc ô tô độc nhất vô nhị bằng 500.000 mảnh mảnh Lego.
 
Chiếc xe được thiết kế bốn động cơ với tổng số 256 piston. Chiếc xe này có thể chạy ở vận tốc 30 km/h, tương tứng với vận tốc có thể chấp nhận được để đi lại trong thành phố.
 
Trả lời phỏng vấn tờ ABC News, Steve Sammartino đã ca ngợi khả năng thiên bẩm của thần đồng công nghệ Raul Oaida. Ông Steve Sammartino nói: Anh ấy đã chịu trách nhiệm thiết kế hầu hết các công việc, từ phần động cơ tới phần ngoại hình của xe. Anh ấy có thể biến thứ không thể thành có thể.
 
Chiếc xe được gọi bằng một cái tên rất khác biệt: “Super Awesome Micro Project”
 
Ngoại trừ bánh, lốp và đồng hồ báo thông số thì phần còn lại của chiếc xe được làm hoàn toàn từ Lego, kể cả động cơ và ghế ngồi.
 
Giá cả của nó có thể lên tới 60.000 USD.
 
Theo Bạch Dương (Dân Việt)