Ôtô - Xe máy

Xe nhập từ Indonesia chỉ có giá trung bình 350 triệu đồng

Lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng trong 2 tháng đầu năm. Do cùng thời điểm này năm ngoái lượng xe nhập về hạn chế nên số lượng năm nay tăng nhiều lần.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm. Tổng lượng xe con nhập về 2 tháng qua đạt hơn 8.400 chiếc, tăng hơn 360 lần so với lượng xe nhập 2 tháng đầu năm 2018.

Riêng tháng 2, lượng xe dưới 9 chỗ nhập về tăng hơn 500 lần so với tháng 2/2018. Tháng này năm ngoái, lượng xe nhập về chỉ đạt 20 chiếc.

Nguyên nhân có sự chênh lệch này nằm ở thủ tục pháp lý. Năm ngoái, Nghị định 116 về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô của Chính phủ là rào cản rất lớn để xe từ các nước nhập về Việt Nam.

Xe nhập từ Indonesia chỉ có giá trung bình 350 triệu đồng
Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng trong đầu năm 2019. Ảnh: Liêu Lãm,

Đầu năm 2018, có những tháng chỉ vài chục chiếc ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu về Việt Nam. Theo đó, thuế thu từ hoạt động nhập khẩu ôtô cũng hụt thu hàng trăm tỷ đồng.

Tình hình chỉ trở nên khởi sắc hơn từ tháng 3/2018 với 3.676 xe được nhập khẩu. Số lượng xe nhập chủ yếu xuất xứ Thái Lan và ưu thế tiếp tục được quốc gia này duy trì đến nay.

Các tháng sau đó, các hãng xe đặt nhà máy tại Thái Lan và Indonesia đã dần hoàn thiện các giấy tờ theo Nghị định 116 để có thể xuất xe vào Việt Nam. Lượng xe sau đó đã tăng lên đáng kể.

Lượng xe trong tháng 1 và 2 tăng mạnh so với cùng kỳ 2018, nhưng không tăng quá lớn so với cuối năm 2018. Tháng 12/2018 đã có 9.700 xe ôtô dưới 9 chỗ nhập khẩu về Việt Nam với trị giá 209 triệu USD. Đó là thời điểm các hãng xe tăng cường nhập khẩu về Việt Nam phục vụ nhu cầu cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Về mức giá, theo thống kê của cơ quan hải quan, giá trung bình các dòng xe con nhập về Việt Nam trong tháng 2 và 2 tháng qua là khoảng 500 triệu đồng/chiếc. Mức giá trung bình này cao hơn cùng kỳ 2018.

Theo đại diện của Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, các dòng xe nhập đã được bổ sung nhiều xe sang từ Đức, Mỹ, Nhật và Anh nên có giá khai báo cao, khiến giá trung bình cao hơn mọi năm.

Giá trung bình xe Thái nhập vào Việt Nam đạt gần 550 triệu đồng/chiếc, giá bình quân xe Indonesia vào Việt Nam dưới 352 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe Đức nhập vào Việt Nam là 1,5 tỷ đồng, xe Nhật là 1,1 tỷ đồng. Đây hầu hết là các dòng xe cao nhất như BMW, Audi, Lexus...

Trong 2 tháng đầu năm, lượng xe của Thái và Indonesia đạt hơn 13.100 chiếc (gồm cả xe trên 9 chỗ và dưới 9 chỗ), chiếm hơn 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam. Đây không phải là điều bất ngờ bởi trong năm 2018, xe nhập từ Thái, Indonesia vào Việt Nam ồ ạt do lợi thế thuế nhập bằng 0%.

Năm 2018, sản lượng ôtô nhập từ Thái Lan đạt 55.364 xe, tổng kim ngạch 1,089 tỷ USD; từ Indonesia là 17.146 xe, tổng kim ngạch 269 triệu USD. Như vậy, riêng 2 thị trường nêu trên chiếm tới 88,8% tổng sản lượng, 75% tổng kim ngạch nhập khẩu ôtô cả nước trong năm 2018.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)