Ôtô - Xe máy

Vứt xe máy cũ, dân Singapore được trả 2.600 USD mỗi chiếc

Xe máy là phương tiện khiến chính quyền Singapore đau đầu khi phát ra hơn 53% lượng khí thải, trong khi chỉ chiếm chưa đến 15% tổng số xe đang lưu thông trên đường.

Theo Channel News Asia, chủ xe máy đăng ký trước ngày 1/7/2003 sẽ nhận được khoản tiền 2.000 SGD để hủy chứng nhận đăng ký xe máy, và thêm 1.500 SGD nếu cam kết không đăng ký mới trong 5 năm tiếp theo. Tổng số tiền cho việc khuyến khích dừng sử dụng xe máy mỗi trường hợp là 3.500 SGD (khoảng 2.660 USD - 60 triệu đồng).

Đây là một phần trong nỗ lực kêu gọi người dân chấm dứt việc sử dụng xe máy, cải thiện chất lượng môi trường không khí của chính quyền đảo quốc sư tử. Hiện có khoảng 27.000 trường hợp chủ xe đủ tiêu chí để tham gia nhận gói hỗ trợ này.

Vứt xe máy cũ, dân Singapore được trả 2.600 USD mỗi chiếc
Xe máy cũ là phương tiên mà chính quyền Singapore đang muốn hạn chế tối đa. Ảnh: TrendsinSingapore.

"Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu tối đa lượng phương tiện cũ kỹ lưu thông trên đường, với hy vọng mang lại bầu không khí chất lượng nhất cho mọi người dân", Bộ trưởng Tài nguyên nước và Môi trường Masagos Zulkifli phát biểu.

Sau khi chương trình này kết thúc vào ngày 6/4/2023, Cơ quan Môi trường Quốc gia của Singapore (NEA) sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn xả thải trên các loại xe máy cũ. Chi tiết những tiêu chuẩn này sẽ được thông báo trong tương lai. Kế đến, sau ngày 30/6/2028, những mẫu xe không đáp ứng điều kiện sẽ bị cấm lưu thông.

Mục tiêu cụ thể của NEA là xe máy vì đây là phương tiện gây ra 53% lượng khí thải carbon monoxide (CO) dù chỉ chiếm chưa tới 15% lượng xe tại Singapore. Trong đó, những chiếc xe máy cũ phát ra 40% khí thải trong tổng số xe máy, gấp 30 lần so với xe máy mới.

Theo Đại Việt (Tri Thức Trực Tuyến)