Ôtô - Xe máy

Ô tô nhập khẩu "ùn ùn" về Việt Nam, giá chưa tới 500 triệu/chiếc

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam trong tháng 9 lên tới hơn 11.500 chiếc, tăng 16,3% so với tháng trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan ngày 9/10, lượng ô tô trên có trị giá hơn 242 triệu USD. Như vậy, trung bình mỗi chiếc ô tô nhập về nước ta là hơn 21.000 USD, tức 492 triệu đồng/chiếc

Theo thống kê từng tuần trong tháng, phần lớn trong số trên là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Xe xuất xứ Thái Lan vẫn chiếm số nhiều, tiếp theo là xe Indonesia. Tuy nhiên, trong 2-3 tuần gần đây, lượng xe xuất xứ từ Indonesia đang tăng đáng kể và đã có lúc chiếm ngôi xe Thái Lan.

Ô tô nhập khẩu "ùn ùn" về Việt Nam, giá chưa tới 500 triệu/chiếc
Trong 9 tháng, trung bình mỗi chiếc ô tô nhập về nước ta trị giá hơn 21.000 USD, tức 492 triệu đồng/chiếc

Tuy nhiên, lượng xe nhập khẩu mới chỉ tăng trong thời gian trở lại đây. Tính chung 9 tháng, tổng lượng xe nguyên chiếc đã nhập về Việt Nam là 40.295 chiếc với trị giá là gần 923 triệu USD. Những con số này giảm 43,7% về lượng và 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê của ngành hải quan cũng chỉ ra, trong 9 tháng, Việt Nam đã nhập tổng cộng hơn 308 triệu USD linh kiện phụ tùng ô tô, tăng nhẹ 1% so với tháng trước.

Trong 9 tháng, lượng linh kiện phụ tùng ô tô nhập về Việt Nam đã lên tới gần 2,7 tỷ USD, tăng 15,2% so với cuối tháng 9/2017.

Theo Phương Linh (Dân Việt)