Ôtô - Xe máy

17.000 xe Ranger và Fiesta tại VN có thể gặp lỗi cửa tự bung

Ford Việt Nam vừa ra thông báo triệu hồi 17.132 xe thuộc 2 dòng Ranger và Fiesta vì lỗi khóa cửa. Lỗi này có thể khiến cửa xe tự mở khi đang vận hành, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phê duyệt chương trình triệu hồi của Ford Việt Nam đối với 2 dòng xe là Ranger và Fiesta. Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này liên quan đến lỗi khóa cửa trên xe.

Tổng cộng có 17.132 xe bị triệu hồi, trong đó có 10.814 chiếc Ranger nhập khẩu từ Thái sản xuất trong thời gian từ 23/5/2011 đến 20/5/2015 và 6.318 chiếc Fiesta sản xuất từ 2/11/2010 đến 15/11/2013.

17.000 xe Ranger và Fiesta tại VN có thể gặp lỗi cửa tự bung
10.814 chiếc Ford Ranger và 6.318 chiếc Ford Fiesta bị triệu hồi vì lỗi khóa cửa.

Những xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra, thay thế cụm ngàm khóa cửa (chốt khóa cửa). Theo Ford Việt Nam, các xe bị ảnh hưởng có thể gặp phải hiện tượng chốt khóa cửa (không gồm cửa hậu) không vào khớp hoàn toàn (có thể chỉ khóa 1 nấc).

Hiện tượng này nhiều khả năng sẽ khiến cửa xe tự mở ra trong khi xe đang vận hành do cửa không được đóng kín hoàn toàn, có nguy cơ gây tai nạn cho người ngồi trong.

17.000 xe Ranger và Fiesta tại VN có thể gặp lỗi cửa tự bung - 1
Lỗi khóa cửa có thể khiến cửa xe tự mở khi đang vận hành, có nguy cơ gây tai nạn.

Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng sử dụng xe Ford nằm trong diện triệu hồi mang xe tới các đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam để được kiểm tra, thay thế bộ phận bị lỗi. Thời gian kiểm tra, thay thế dự kiến mất khoảng 3 tiếng cho mỗi xe. Chương trình triệu hồi kéo dài từ 29/11/2018 đến 30/11/2022.

Ford Ranger là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường. Doanh số tháng 10 của mẫu xe này là 1.149 chiếc, doanh số cộng dồn 10 tháng đầu năm là 5.003 xe. Trong khi đó Ford Fiesta chỉ bán được 59 chiếc trong tháng 10, doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 382 chiếc.

Theo Toàn Thiện (Tri Thức Trực Tuyến)