Kinh tế

Xăng nơi nào đắt nhất, nơi nào rẻ nhất thế giới?

Trang Bloomberg ngày 29.7 đưa ra bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ có giá xăng AI-95 rẻ nhất và đắt nhất trên thế giới.

Xăng nơi nào đắt nhất, nơi nào rẻ nhất thế giới?

Theo Bloomberg, xăng AI-95 được bán rẻ nhất ở Venezuela, nơi một lít xăng có giá dưới 0,01 USD. Ở vị trí thứ hai là Iran với mức giá 0,28 USD/lít, thứ 3 là Kuwait với mức giá 0,35 USD/lít.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có giá xăng AI-95 rẻ nhất thế giới còn có: Nigeria (0,41 USD), Ai Cập (0,43 USD), Saudi Arabia (0,54 USD), Malaysia (0,54 USD), Indonesia (0,67 USD), Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (0,68 USD) và Nga (0,72 USD).

Cũng theo đánh giá của Bloomberg, các quốc gia và vùng lãnh thổ có giá xăng AI-95 đắt nhất thế giới là: Hồng Kông (2,09 USD), Na Uy (2,02 USD) và Hà Lan (1,93 USD).

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có giá xăng AI-95 đắt nhất thế giới còn có: Hy Lạp (1,91 USD), Ý (1,91 USD), Đan Mạch (1,90 USD), Israel (1,86 USD), Bồ Đào Nha (1,83 USD), Phần Lan (1,79) USD) và Pháp (1,78 USD).

Theo Phong Lâm (Lao Động)