Kinh tế

Xác minh việc xin giấy phép xuất khẩu gạo phải "lót tay" 20.000 USD

Bộ Công Thương cho biết đã lập đoàn xác minh làm rõ thông tin tiêu cực "phải tốn không dưới 20.000 USD để xin giấy phép xuất khẩu gạo".

Bộ Công Thương cho biết đã lập đoàn xác minh làm rõ thông tin tiêu cực "phải tốn không dưới 20.000 USD để xin giấy phép xuất khẩu gạo".
 

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang gặp khó khăn trong những tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN

Cụ thể: "Ông Nam thông tin, mỗi lần xin phép thì tốn mấy chục nghìn USD, không dưới 20.000 USD”, “Lý do là mỗi lần xin là 'mấy chục ngàn đô', rất lãng phí...". Chủ trì tọa đàm hỏi về chi phí xin giấy phép và được vị đại diện này khẳng định “không dưới 20.000 USD”.

Sau khi nhận được thông tin trên, ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập Đoàn xác minh, đồng thời giao Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trực tiếp chỉ đạo, làm việc cụ thể với các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ sự việc mà các báo đã nêu.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục thông tin đến dư luận về vụ việc này.

Tính đến hết ngày 31/1/2017, lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp vào khoảng gần 956.000 tấn. Trong đó, Tổng Công ty Lương thực miền Nam tồn khoảng gần 318.000 tấn; Công ty Lương thực miền Bắc khoảng 109.800 tấn. Số còn lại khoảng 528.000 tấn thuộc về các doanh nghiệp khác.

Tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/1, các doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 320.000 tấn gạo, giảm hơn 20% so với cùng thời điểm năm 2016.
 
Theo Hoàng Dương (Báo Tin Tức)