Kinh tế

'Vua' cà phê Trung Nguyên ung dung xuất hiện tại tòa

Buổi gặp gỡ bất ngờ: Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ nhiều điều giấu kín bao năm

Sáng 14.9, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đã xuất hiện tại TAND TP.HCM cùng những người thân cận, trong kế hoạch phiên hòa giải thứ 3 giữa ông Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo để làm rõ vấn đề định giá tài sản.

'Vua' cà phê Trung Nguyên ung dung xuất hiện tại tòa
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng cộng sự đang tiến về phía trước TAND TP.HCM. Ảnh: Hữu Quang

Theo kế hoạch, sáng 14.9, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên hòa giải giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Dự kiến trong buổi hòa giải này, hai bên sẽ làm rõ việc thẩm định giá của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên và các tranh chấp.

Khoảng 8h, một chiếc xe 7 chỗ, mang logo Công ty Trung Nguyên, chở 2 người được cho là nhân viên Trung Nguyên đem theo nhiều hồ sơ đến và đi thẳng vào phía trong phòng xử.

Luật sư của các bên cũng có mặt từ sớm và chờ phía bên ngoài.

'Vua' cà phê Trung Nguyên ung dung xuất hiện tại tòa - 1
Luật sư Trương Thị Hoà và các cộng sự của ông Vũ trước toà.

Dự kiến, phiên hòa giải bắt đầu lúc 9h sáng. Ông Vũ xuất hiện tại tòa vẫn với trang phục thường mặc trong những lần gần đây là quần trắng, cổ quấn khăn rằn. Đi cùng ông Vũ là luật sư của ông.

Đến hơn 9h30, dù bà Diệp Thảo không có mặt, phiên hoà giải vẫn được tiến hành như dự kiến.

'Vua' cà phê Trung Nguyên ung dung xuất hiện tại tòa - 2
Ông Vũ tươi cười và đi thẳng ngay vào phía trong phòng hòa giải.

Có mặt trước giờ dự kiến hòa giải chỉ ít phút, ông Vũ tỏ ra vui vẻ, cười tươi và đi thẳng ngay vào phía trong phòng hòa giải.

Theo dõi tại tòa, đến hơn 9h30, PV vẫn chưa thấy bà Thảo xuất hiện.

'Vua' cà phê Trung Nguyên ung dung xuất hiện tại tòa - 3
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ rất ung dung khi tiến vào tòa.

Trước đó, dự kiến ngày 5.9, phiên hòa giải được mở lại. Tuy nhiên, ngày 4.9, bà Thảo đã bất ngờ gửi đơn khiếu nại khẩn cấp tới Chánh án TAND TP.HCM yêu cầu hủy bỏ phiên tòa.

Theo bà Thảo, hôm 30.8, bà nhận được công văn của tòa án yêu cầu bà phải trả lời về việc thẩm định giá của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên nhằm phục vụ cho việc ly hôn. Thời hạn trả lời cho các vấn đề trên là 15 ngày.

Tuy nhiên, bà Diệp Thảo cho biết, từ năm 2015 đến nay, bà đã không được thông báo về hoạt động kinh doanh và nhận cổ tức. Những người điều hành ở Trung Nguyên không thực hiện việc định giá tài sản cũng như bất hợp tác trong việc kiểm toán Trung Nguyên để phục vụ cho việc xét xử ly hôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo Hữu Quang (Dân Việt)