Kinh tế

VN-Index vượt mốc 800 điểm sau gần 10 năm

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại mốc 800 điểm.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại mốc 800 điểm.

Đà tăng đi cùng với thị trường ngay từ đầu phiên với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù nhịp độ giao dịch không thực sự bùng nổ, nhưng sự bứt phá của nhóm blue-chip như SAB của Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, MSN của Tập đoàn Masan, BVH của Tập đoàn Bảo Việt hay VCB của Vietcombank trở thành trụ cột nâng đỡ VN-Index.

Đây cũng là lần đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam tái lập mốc 800 điểm kể từ lần gần nhất vào giữa tháng 2/2008 - thời điểm thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn thoái trào của đợt khủng hoảng. Mặc dù đà phục hồi diễn ra ngay từ đầu năm 2009, nhưng phải mất gần 10 năm để thị trường một lần nữa trở lại ngưỡng đặc biệt này.

vn-index-vuot-moc-800-diem-sau-gan-10-nam

Những cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng của thị trường trong phiên sáng 8/9. Nguồn: VNDirect.

Theo nhiều nhà đầu tư trên thị trường, ngưỡng 800 điểm không chỉ mang ý nghĩa số học về mặt phân tích mà còn phản ảnh niềm tin của những người chơi trên thị trường chứng khoán. Cách đây gần 10 năm, mốc 800 điểm của VN-Index từng được đánh giá là "chốt chặn" cuối, khi thị trường đã phục hồi tại ngưỡng này trong quá trình lao dốc từ khi xác lập mức đỉnh hơn 1.100 điểm.

Ngay từ đầu năm 2017, trong phần nhận định về xu hướng của thị trường trong năm, nhiều nhà phân tích từ các công ty chứng khoán đã đề cập đến con số 800 với kịch bản tích cực nhất từ thị trường, dù vẫn có phần e dè. Dẫu vậy, sự tích cực của dòng tiền với sự trở lại của nhà đầu tư nước ngoài, cùng tâm lý hứng khởi từ phía nhà đầu tư trong nước đã đưa những dự báo có phần không chắc chắn trở thành sự thật.

Ngay từ đầu năm, lượng tiền nhà đầu tư đổ vào thị trường chứng khoán đã tăng mạnh. Nếu như năm 2016, khối lượng giao dịch bình quân chưa tới 3.000 tỷ đồng mỗi phiên, hiếm hoi lắm mới có những phiên giao dịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, thì chỉ trong nửa đầu năm 2017, những phiên giao dịch với giá trị 5.000-5.500 tỷ  trở thành "chuyện thường ngày" với nhà đầu tư. Cá biệt có những phiên giao dịch đạt kỷ lục hơn 7.500 tỷ đồng.

Tính đến đầu tháng 7, khối ngoại cũng mua ròng tới gần 9.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, động thái trái ngược hoàn toàn so với năm 2016, khi khối này đã bán ròng hơn 6.700 tỷ.

Mức tăng trong 6 tháng đầu năm của VN-Index nhờ vậy cũng vượt qua mức tăng của cả năm 2016 và đưa Việt Nam vươn lên trở thành thị trường tăng tốt nhất trong khu vực, vượt qua Thái Lan, Indonesia và Philippines, theo thống kê của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Theo các chuyên gia, dù không giữ được mốc 800 điểm đến cuối phiên giao dịch sáng hôm nay, tuy nhiên việc trở lại mốc này sau gần 10 năm đã phần nào "cởi trói" tâm lý cho nhà đầu tư. Thị trường được dự báo sẽ có những động thái tích cực hơn và hướng tới mức kỳ vọng 820 điểm đến cuối năm.

Theo Minh Sơn (VnExpress.net)