Kinh tế >> Vé số độc đắc triệu USD ở Việt Nam

Vietlott đã xử lý các jackpot 'khủng' vô chủ như thế nào?

Người trúng Jackpot 300 tỷ đồng nói gì khi nhận giải?

Trong 262 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế của Vietlott thì có tới 117 tỉ đồng đến từ các jackpot vô chủ.

Vietlott đã xử lý các jackpot 'khủng' vô chủ như thế nào?
Một trong những người đã trúng jackpot “khủng” của Vietlott.

Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Vietlott, thị trường phát hành xổ số tự chọn của công ty này đã mở rộng trên 38 tỉnh/thành phố, với doanh thu bán vé trước thuế đạt hơn 2.381 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế khoảng 262 tỉ đồng.

Mới đây, Vietlott đã có thêm thông tin chia sẻ, nói rõ hơn về khoản lợi nhuận 262 tỉ đồng nói trên. Theo đó, ngoài 145 tỉ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Vietlott còn đến từ 117 tỉ đồng của nguồn thu nhập khác (trong đó chủ yếu là từ hai giải jackpot vô chủ trị 105,5 tỉ đồng và 10,5 tỉ đồng).

Về cách sử dụng số tiền lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018, Vietlott cho biết, họ đã trích 20% tổng lợi nhuận (hơn 52 tỉ đồng) để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó, Vietlott trích lập các quỹ của doanh nghiệp, rồi tiếp tục phân bổ số thu nhập còn lại vào ngân sách địa phương theo tỉ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn. Tức lợi nhuận sau thuế của 262 tỉ đồng là hơn 209 tỉ đồng đã được Vietlott phân bổ về ngân sách 38 tỉnh, thành phố đang triển khai.

“Điều đó có nghĩa giá trị các giải jackpot không có người nhận thưởng sẽ được nộp ngân sách 38 tỉnh, thành phố Vietlott triển khai kinh doanh để phục vụ các hoạt động y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội cho mọi người dân”, đại diện Vietlott nhấn mạnh.

Vietlott đã xử lý các jackpot 'khủng' vô chủ như thế nào? - 1
Jackpot hơn 105 tỉ này đã không có người tới nhận.

Trước đó, theo số liệu do Tổng cục Thuế công bố tại sự kiện “Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2017”, Vietlott xếp thứ 308 với số tiền đã nộp ngân sách các địa phương là 1.075 tỉ đồng.

Trước nữa, chỉ trong gần 6 tháng kinh doanh đầu tiên của cuối năm 2016, Vietlott đã nộp ngân sách 446 tỉ đồng. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2018 mới đây, Vietlott tiếp tục đóng góp ngân sách địa phương lên đến 750 tỉ đồng.

Trái ngược với lo ngại của nhiều người, doanh số tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2018 của các công ty xổ số kiến thiết trên toàn quốc cũng tăng, khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2018 (từ 38.917 tỉ đồng lên 45.414 tỉ đồng). Đóng góp ngân sách địa phương của các công ty xổ số truyền thống cũng tăng 7% (từ 15.707 tỉ đồng lên 16.818 tỉ đồng).

Lần đầu tiên xuất hiện vé 5 bao 9 trúng jackpot

Tại kỳ quay thứ 163 của sản phẩm Power 6/55 (ngày 16/8), Vietlott vừa xác định có một vé trúng jackpot 2 trị giá hơn 3,1 tỉ đồng. Vé được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đáng chú ý là theo thông tin mới nhất từ Vietlott, tấm vé nói trên được khách hàng mua với 5 bao 9 (bao 9 là mua 9 con số khác nhau để tạo ra 84 tổ hợp bộ số dự thưởng), trong đó có bộ số trúng giải là 06 - 10 - 26 - 30 - 34 - 43 - 47 - 48 - 51. Như vậy, bỏ ra 4,2 triệu đồng mua 5 bao 9, khách hàng này đã trúng hơn 3,1 tỉ đồng.

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)