Kinh tế

Việt Nam xuất hơn một tỷ đôi giày năm 2017

Chiếm 7,4% thị phần, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép các loại.

Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng giày dép liên tiếp đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong nhiều năm. Riêng 2017, kim ngạch tăng hơn 12% so với năm trước lên 14,6 tỷ USD.

Việt Nam xuất hơn một tỷ đôi giày năm 2017
Một nhà máy sản xuất giày dép Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Nhờ vậy, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm mười quốc gia xuất khẩu giày dép lớn nhất thế giới. Ước tính cả năm xuất khẩu 1,02 tỷ đôi các loại, chiếm 7,4% thị phần. Tuy nhiên, so với quốc gia dẫn đầu là Trung Quốc, sản lượng lẫn giá trị giày dép của Việt Nam vẫn kém khoảng chín lần. 

Giày dép Việt Nam đang được tiêu thụ tại hơn 100 thị trường. Mỹ, liên tiếp nhiều năm, là đối tác nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch chiếm hơn một phần ba.

Theo Hải quan, chu kỳ xuất khẩu giày dép thường bắt đầu tăng từ quý II và đạt đỉnh vào cuối năm. Bình quân mỗi tháng năm ngoái, xuất khẩu ngành hàng này mang về khoảng 1,26 tỷ USD. Số lượng doanh nghiệp xuất khẩu tăng 15% so với năm trước. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng tỷ trọng trong tổng kim ngạch với hơn 80%. 

Theo Phương Đông (VnExpress.net)