Kinh tế

Vì sao Pháp và Bỉ bắt giữ tài sản, phong tỏa tài khoản nhà nước Nga?

Hồi tháng Bảy 2014, một tòa trọng tài quốc tế nói rằng các quan chức Nga đã lũng đoạn hệ thống pháp lý để làm cho Yukos phá sản.

Hồi tháng Bảy 2014, một tòa trọng tài quốc tế nói rằng các quan chức Nga đã lũng đoạn hệ thống pháp lý để làm cho Yukos phá sản.

Các tài khoản nhà nước của Nga bị Bỉ phong tỏa đã được cho phép hoạt động trở lại, Ngoại trưởng Bỉ nói. Các tài sản đã bị đóng băng trong bước đi được thực hiện theo sau một phán quyết của tòa về hãng dầu khí Nga nay đã ngưng hoạt động, Yukos, BBC đưa tin.

Trước đó, theo Sputnik, một số tài khoản của cơ quan ngoại giao Nga tại ngân hàng ING ở Bỉ đã được mở khóa, số còn lại sẽ được giải tỏa vào hôm thứ Hai, 22 tháng Sáu, Ngoại trưởng vương quốc Bỉ, ông Didier Reynders nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.

"Các tài khoản ING Bank đã được mở khóa, những tài khoản khác sẽ được mở lại vào thứ Hai," ông Didier Reynders nói.

Hồi tháng Bảy 2014, một tòa trọng tài quốc tế nói rằng các quan chức Nga đã lũng đoạn hệ thống pháp lý để làm cho Yukos phá sản.

Yukos sau đó đã bị một hãng quốc doanh của Nga mua lại. Cựu lãnh đạo của hãng, ông Mikhail Khodorkovsky đã bị bỏ tù.

Hồi năm ngoái, một tòa án ra lệ̣nh cho Nga trả cho các cổ đông của Yukos 50 tỷ đô la tiền bồi thường sau khi Yukos bị tan rã.

Nhưng Nga không công nhận phán quyết của tòa, và do vậy các cựu cổ đông của Yukos đã có hành động pháp lý khiến cho các tài sản của nhà nước Nga bị phong toả.

Đáp trả việc phong tỏa tài sản, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẽ "bảo vệ lợi ích của chúng ta bằng cách theo đuổi công lý".

Đại sứ Bỉ tại Moscow đã bị Kremlin triệu lên thông báo rằng việc tịch thu tài sản là "một hành động thù nghịch công khai" dẫn đến "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đã được công nhận trong luật pháp quốc tế".

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders nói: "Đã có một giải pháp được tìm ra nhằm dỡ bỏ việc phong tỏa các tài khoản cần ưu tiên để phục vụ hoạt động của các tòa đại sứ, và việc tương tự cho các tài khoản khác sẽ được thực hiện."

Pháp cũng đóng băng các tài khoản quốc gia của Nga tại 40 ngân hàng cùng một số tòa nhà.

Hiện chưa rõ liệu các tài sản đó có được dỡ bỏ lệnh phong tỏa hay không.

Hôm thứ Sáu, ông Khodorkovsky, người được trả tự do hồi 2013, nói rằng việc tịch thu các tài sản của Nga là "một tín hiệu cho thấy kẻ cắp sẽ không thoát khỏi trừng phạt, bất kể tên kẻ cắp đó có hùng mạnh tới mức nào".

Ông vẫn chưa phản ứng gì về quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản mà Bỉ mới đưa ra.
 
>> Nga sẽ phải bồi thường 50 tỷ USD cho tập đoàn Yukos của Khodorkovsky?


Theo Thúy Hà (Bizlive.vn)