Kinh tế

VECE: Chúng tôi bị hiểu lầm sau vụ cướp 2,2 tỷ ở trạm thu phí

Video: Hai đối tượng dùng hung khí đánh gục nhân viên, cướp tài sản tại trạm thu phí sáng mùng 3 Tết

Đại diện VECE khẳng định số tiền 2,22 tỷ đồng bị cướp là doanh thu trong nhiều ngày chứ không chỉ thu trong 1 ca trực như một số thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 8/2, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có báo cáo về nguồn gốc số tiền bị cướp tại trạm thu phí Dầu Giây (thuộc quản lý của Công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VECE).

Theo báo cáo của VEC, sáng 7/2, trạm thu phí Dầu Giây (trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) bị 2 thanh niên dùng hung khí cướp đi số tiền 2,22 tỷ đồng.

Đại diện VEC khẳng định số tiền 2,22 tỷ đồng bị cướp không chỉ là nguồn thu trong 1 ca trực như một số thông tin trên mạng xã hội mà bao gồm doanh thu trong nhiều ngày

Trước đó, một bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ cướp đã vô tình để lộ ra doanh thu mỗi ngày của VECE là quá lớn so với báo cáo.

Bài đăng này lập luận báo cáo thu một ngày của trạm BOT chưa đến 1 tỷ đồng, nhưng riêng trong 1 ca trực doanh thu đã lên đến hơn 2 tỷ đồng. "Vậy là VEC và trạm thu phí BOT này đã gian dối trong tổng hợp, báo cáo tài chính", người viết bài khẳng định. 

Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) khẳng định số tiền bị cướp không chỉ là nguồn thu trong 1 ca trực mà bao gồm doanh thu trong nhiều ngày.

VECE: Chúng tôi bị hiểu lầm sau vụ cướp 2,2 tỷ ở trạm thu phí
Hai nghi can thực hiện vụ cướp từng là nhân viên cũ của VECE, đều làm công việc bảo vệ phân làn tại trạm thu phí. Ảnh: Công an cung cấp.

"Chúng tôi đang bị hiểu lầm về doanh thu trên tuyến cao tốc", bà Phương nói.

Đại diện VECE cho biết tổng số tiền lưu trữ tại trạm thu phí tại thời điểm bị cướp bao gồm tiền doanh thu của 2 ca ngày 4/2, 3 ca ngày 5/2 và 3 ca ngày 6/2 (mỗi ca 8 tiếng). Ngoài ra còn có tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp và tiền lẻ phục vụ 10 ngày Tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp tết). Tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là hơn 3 tỷ đồng.

Bà Phương cũng cho biết doanh thu trung bình của tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là hơn 3 tỷ đồng/ngày, được thu từ 3 trạm thu phí đặt dọc tuyến. "Thông tin mỗi ngày thu được 6,6 - 7,5 tỷ đồng là hoàn toàn sai", đại diện VECE khẳng định.

Sau vụ cướp, VECE đã tăng cường công tác bảo vệ tại các trạm thu phí, đồng thời điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca. VECE đang tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra của tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, sáng 7/2 (mùng 3 Tết), 2 tên cướp mang theo súng và dao xông vào Trạm thu phí Dầu Giây nằm trên địa bàn xã Xuân Thạnh (Thống Nhất, Đồng Nai) và cướp đi một lượng lớn tiền trong két sắt.

Cả 2 tên cướp đều là nhân viên cũ của VECE, từng làm công việc bảo vệ phân làn tại trạm thu phí. Đêm 7/2, cả 2 người đã bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ, chưa đầy một ngày sau vụ cướp.

Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)