Kinh tế

Vé trúng Jackpot 36 tỷ lần đầu được bán tại Bình Dương

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vé trúng giải Jackpot trị giá 36 tỷ đồng được phát hành ở Thuận An, Bình Dương.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vé trúng giải Jackpot trị giá 36 tỷ đồng được phát hành ở Thuận An, Bình Dương.

ve-trung-jackpot-36-ty-lan-dau-duoc-ban-tai-binh-duong

Vé trúng độc đắc 36 tỷ đồng được bán ở Bình Dương. 

Người sở hữu vé trúng giải thưởng độc đắc này, theo quy định phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 3,63 tỷ đồng), nên có thể nhận về khoảng 32,7 tỷ đồng.

Như vậy, qua hàng trăm lượt quay số, với hàng chục giải jackpot đã trúng thưởng nhưng TP HCM là nơi phát hành nhiều số trúng thưởng giải độc đắc nhất, còn Bình Dương được xem là lần đầu bán vé trúng. 

Mặc dù đã xác định được nơi phát hành vé là tại Bình Dương, nhưng thông tin về người trúng giải vẫn chưa được tiết lộ cho tới khi người này trực tiếp cầm vé tới các văn phòng của Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Trong trường hợp người trúng giải yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân, thông thường Vietlott sẽ chỉ công bố tên viết tắt của họ.

Ngoài giải độc đắc, kỳ quay lần này còn xác định được 62 giải nhất trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, 3.085 giải nhì 300.000 đồng và 48.928 giải ba với mỗi giải 30.000 đồng.

Theo Thanh Lê (Vnexpress.net)