Kinh tế

Vé số độc đắc triệu USD ở Việt Nam đầu tiên thuộc về ai?

Khi những quả banh mang số 45 - 02 - 38 - 33 - 37 - 17 chạy ra từ lồng cầu, có lẽ đã rất nhiều người Việt Nam mua vé số tự chọn phải tiếc nuối vì con số chỉ sai lệch đôi chút so với những con số họ đã chọn.

Khi những quả banh mang số 45 - 02 - 38 - 33 - 37 - 17 chạy ra từ lồng cầu, có lẽ đã rất nhiều người Việt Nam mua vé số tự chọn phải tiếc nuối vì con số chỉ sai lệch đôi chút so với những con số họ đã chọn.

Vé của ai có 3 trong số 6 số này sẽ trúng giải 30.000 đồng, ai có 4 số sẽ trúng 300.000 đồng, 5 số trúng 10 triệu đồng. Ai có đủ 6 số sẽ trúng giải đặc biệt tối thiểu 12 tỉ đồng.

Vé số độc đắc triệu USD ở Việt Nam đầu tiên thuộc về ai? - ảnh 1
 
Sau một ngày mở bán loại hình xổ số tự chọn, nhiều người tỏ ra hào hứng và tò mò với loại hình này nhưng vẫn ở mức độ... chơi cho biết.  

Hiện không rõ đã có cá nhân mua vé nào trúng thưởng chưa.

Vé số độc đắc triệu USD ở Việt Nam đầu tiên thuộc về ai? - ảnh 2
Đây là đợt mở thưởng đầu tiên của loại hình xổ số tự chọn tại TP.HCM, Ảnh: TRÚC HUỲNH

Theo một số dân mạng loại hình vé số tự chọn mới này có tỷ lệ trúng giải độc đắc thấp hơn nhiều so với loại hình vé số truyền thống.

Họ lập luận rằng, theo lý thuyết, xác suất trúng độc đắc của vé số truyền thống (đúng trật tự cho 6 chữ số) vào khoảng 1/1.000.000.

Trong khi đó, xác suất trúng độc đắc của loại hình vé số mới này rơi vào khoảng 1/8,14 triệu. Như vậy xác suất trúng giải đặt biệt của xổ số truyền thống cao hơn 8 lần loại hình mới.

Tuy nhiên, bù lại thì giải đặc biệt của loại hình vé số mới có thể cao hơn rất nhiều lần so với loại hình vé số truyền thống. Chưa kể vé số tự chọn còn có hình thức cộng dồn giải thưởng các đợt quay thưởng lại khiến giải độc đắc có thể lên đến cả trăm tỉ đồng.

Đợt quay thưởng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào vào 22.7.

Theo Trúc Huỳnh - Đặng Sơn (Thanh Niên Online)