Kinh tế

Vé máy bay quá 'chát', thuê xe hơi tự lái về Tết 'cháy hàng'

Tết này không ít người thuê xe hơi tự lái về quê, vừa "hoành tráng" mà giá cả cũng chỉ bằng hoặc rẻ hơn mua vé máy bay cho cả gia đình.

Vé máy bay quá 'chát', thuê xe hơi tự lái về Tết 'cháy hàng'
Tết Mậu Tuất không ít gia đình về quê trên những chiếc xe hơi tự lái - Ảnh: CHÍ TUỆ

Anh Nam (quận Phú Nhuận) cho biết gia đình gồm 4 người muốn về Quảng Ngãi ăn Tết nhưng xem giá vé máy bay quá "chát" với giá khoảng 16 triệu đồng nên anh tìm thuê xe 7 chỗ để tự lái về quê.

Tuy nhiên, mấy ngày nay anh lân la đến nhiều chỗ thuê xe tự lái nhưng đều nhận được câu trả lời hết xe, nếu muốn đợi phải qua 10-2 (tức 25 tháng Chạp) để doanh nghiệp tăng cường xe.

Theo anh Nam, thuê xe dịp Tết đúng là phải tốn thêm một khoản chi phí, đi máy bay thì giá quá cao, tìm vé đặt cũng khó, còn xe khách chật chội, chen lấn.

Nhà có hai đứa con nhỏ đi xe khách rất cực nên đành đi tìm thuê xe tự lái về quê cho chủ động việc đi lại.

"Về quê mà có chiếc xe hơi, nhìn cũng hoành tráng hơn", anh Nam nói.

Trên các trang mạng đăng quảng cáo cho thuê xe tự lái rầm rộ, Tuổi Trẻ Online liên lạc đến gần chục điểm thuê xe tự lái tại TP.HCM và được báo giá giá thuê tăng gấp đôi ngày thường.

Liên lạc với điểm thuê xe của chị Hiền (quận Thủ Đức)... hỏi thuê xe Innova 7 chỗ thì được báo giá thuê 1,9 triệu đồng/ ngày trong dịp tết ngày và yêu cầu đến đặt cọc tiền hơn 10 triệu đồng hoặc để lại xe máy mới được nhận xe.

Riêng loại xe Fortuner bảy chỗ dưới 10 ngày giá thuê 1,8 triệu đồng, trên 10 ngày giá 1,7 triệu đồng/ngày.

Theo các doanh nghiệp cho thuê, xe thuê tự lái trên 10 ngày tính giá khác, dưới 10 ngày tính giá khác.

Người đi thuê xe tự lái chỉ cần có CMND, hộ khẩu và xe máy (có cà vẹt xe) để lại nơi thuê, thanh toán trước 100% tiền thuê.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một doanh nghiệp cho thuê xe tự lái trên đường Phổ Quang (quận Tân Bình, TP.HCM) dòng xe đang được doanh nghiệp này giới thiệu với khách hàng là các mẫu sedan như Kia Cerato, Kia Moning, Toyota Vois, Chevolet Cruze…

Tuy nhiên, số lượng người tới xem xe ít nhưng cuộc gọi đến tham khảo giá khá nhiều.

Đại diện doanh nghiệp cho thuê xe tự lái G.Đ.V. cho biết, giá thuê các dòng sedan ngày thường là 700.000 - 800.000 đồng/ngày thì nay tăng lên 16-18 triệu đồng/10 ngày. Nếu thuê trên 10 ngày, giá sẽ trở về lại 800.000 đồng/ngày.

Theo vị này, khoảng một tuần trước Tết Nguyên đán, lượng khách hỏi thuê xe tăng 30-40% so với ngày thường.

"Thời điểm Tết, chúng tôi đã chuẩn bị hơn 200 chiếc xe, tính đến thời điểm này các mẫu xe 7 chỗ như Fotuner, Hyundai Tuson… đã hết hàng, chỉ còn loại 4 chỗ", vị này nói.

Cũng theo vị này, đang có hiện tượng các đại lý cho thuê xe cố tình tạo khan hiếm ảo để nâng giá thuê chứ thực chất vẫn còn hàng chưa tung ra hết.

Anh Lâm Đại, chủ doanh nghiệp kinh doanh xe tự lái Tùng Lâm ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết phần lớn thời gian của anh những ngày này dùng để nghe điện thoại và từ chối khách hỏi thuê xe do toàn bộ xe đã được ký hợp đồng từ trước Tết khá lâu.

Theo anh Đại, các dòng xe cỡ nhỏ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 được săn đón nhiều vì có giá thuê thấp hơn và phù hợp với mục đích sử dụng của một gia đình.

Không chỉ những dòng xe trung bình hút hàng, giá tăng cao mà với dòng xe sang năm chỗ, chúng tôi dạo quanh thị trường xe cao cấp cho thuê như xe Audi, Mercedes, BMW báo giá cũng tăng cao hơn ngày thường 60% và còn khá ít xe cho thuê.

Trong khi các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái nói hết hàng, giá tăng cao thì trên sàn giao dịch cho thuê xe du lịch trong dịp Tết vẫn nhộn nhịp, giá cả không biến động và xe thuê còn nhiều. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc điều sàn giao dịch cho thuê xe trực tuyến Aleka, cho biết trong dịp Tết nhu cầu đặt thuê xe dịp Tết tăng 2-3 lần so với ngày thường.

Dịp Tết tập trung vào nhiều vào dòng xe 7 -16 chỗ, dành cho dòng xe gia đình bởi vì Tết người dân ít đi xe đoàn mà đi xe riêng.

Theo ông Tú, năm ngay nguồn xe cung ứng tăng khá nhiều, không bị khan hàng nên giá thuê xe 4-7 chỗ có tài xế trung bình giá khoảng 1 triệu đồng, xe 16 chỗ giá 1,6 triệu đồng.

"Năm nay nguồn cung của Aleka nhiều nên khách đặt xe là có, không xảy ra tình trạng khan hàng, nâng giá đặc biệt là khách đặt trước có thể lựa chọn được xe tốt", ông Tú nói.

Cẩn thận khi thuê xe tự lái

Các chuyên gia khuyên khi thuê xe tự lái luôn rình rập khách hàng khi vướng phải những xe không đạt chất lượng khiến bị mất tiền oan.

Để tránh rủi ro, trước khi ký hợp đồng thuê xe, chuyên gia về xe hơi Nguyễn Minh Đồng khuyến cáo hầu hết những xe cho thuê tự lái thường là xe cũ, chất lượng thấp, có thể có những lỗi mà khách hàng hay chủ cho thuê chưa phát hiện nên rủi ro rất cao.

Chính vì vậy, theo ông Đồng, khi nhận xe, khách hàng nên kiểm tra xe thật kỹ, vì nếu không cẩn thận, khách hàng sẽ phải chịu những khoản phí "trên trời rơi xuống".

"Khi thuê xe không nên quá căn cứ vào vẻ bề ngoài của xe mà cần chú trọng vào chất lượng xe. Trước khi thuê, nên đi thử để đánh giá qua xem xe đi có bị ồn, bị rung hay không. Cần xem xét đời xe, hạn chế thuê những loại xe cũ vì chất lượng không ổn định dễ xảy ra hư hỏng. Nên để ý đến hoạt động của hệ thống lái, ga, phanh và hộp số, đàm phán với chủ cho thuê để đổi xe hoặc hủy hợp đồng nếu phát hiện lỗi bất thường", ông Đồng nói.

Ông Hùng, chủ đại lý xe hơi cũ trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) cho rằng với xe cũ mà khách hàng thuê tự lái, để đảm bảo hơn khi thuê có thể dùng điện thoại, máy ảnh chụp lại tình trạng xe để làm bằng chứng nếu sau này xảy ra tranh chấp. Bên cạnh, kiểm tra kỹ tình trạng lốp sơ cua hay những bộ dụng cụ sửa chữa theo xe để đề phòng những sự cố đáng tiếc trên đường.

"Cần thỏa thuận thật kỹ với cửa hàng cho thuê xe về những hỏng hóc về máy móc, những lỗi không thuộc về người vận hành để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có sau này", ông Hùng khuyên.

Theo Công Trung (Tuổi Trẻ)