Kinh tế

Vé đi Tết, mua nhanh kẻo hết!

Cùng với vé tàu Tết bắt đầu bán từ hôm nay, 1-10, người dân có nhu cầu đi máy bay trong dịp Tết nguyên đán 2019 nên mua vé sớm để tránh bị "cháy vé" và tiết kiệm chi phí; tuyệt đối không mua vé ngoài luồng, "cò mồi"

Từ 8 giờ sáng nay (1-10), ngành đường sắt chính thức bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 qua website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn; tổng đài: 1900 0109 (Hà Nội), 1900 1520 (TP HCM); ứng dụng ví điện tử nạp tiền điện thoại MoMo; mua trực tiếp tại các nhà ga. Giá vé tàu Tết áp dụng từ ngày 23-1-2019 đến 22-2-2019 (tức từ ngày 18 tháng chạp năm Mậu Tuất đến 18 tháng giêng năm Kỷ Hợi).

Bán qua nhiều kênh

Theo kế hoạch của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong quãng thời gian trên, song song với 5 đôi tàu Thống Nhất và 5 đôi tàu khu đoạn trên các tuyến Hà Nội - Vinh, Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết…, VNR sẽ tổ chức chạy thêm 15 đôi tàu, gồm 7 đôi tàu Thống Nhất và 8 đôi tàu khu đoạn các tuyến trên.

Các thời điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, ngành đường sắt cũng tổ chức chạy tăng cường hằng ngày 10 đôi tàu khu đoạn trên các tuyến: Thanh Hóa - Sài Gòn, Vinh - Sài Gòn, Đồng Hới - Sài Gòn, Nha Trang - Sài Gòn... Đặc biệt, 2 đôi tàu khu đoạn SE25/SE26 giữa Quảng Ngãi - Sài Gòn và tàu SE21/SE22 giữa Đà Nẵng - Sài Gòn sẽ tăng cường chạy suốt trong dịp Tết 2019. Những ngày cao điểm nhất sẽ có 25 đôi tàu chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam với tổng số khoảng 14.000 chỗ/ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Vé đi Tết, mua nhanh kẻo hết!
Người dân đến liên hệ mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn vào sáng 30-9 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, giá vé tàu Tết năm nay được điều chỉnh tăng bình quân 10% so với năm ngoái đối với tàu số chẵn trước Tết và tàu số lẻ sau Tết; ngược lại, giảm bình quân 20% đối với tàu số lẻ trước Tết và tàu số chẵn sau Tết. Việc bán vé tổ chức qua nhiều kênh với các hình thức thanh toán linh hoạt.

Đối với mua vé trực tiếp, tại ga Sài Gòn sẽ bố trí 17 quầy bán trong thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ (nhiều hơn 3 quầy bán vé Tết so với năm ngoái). Để tránh phải ngồi chờ mua vé tại ga, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách nên đăng ký số thứ tự trước qua tin nhắn theo cú pháp: GASG TÊN XXXX và gửi tới đầu số 8377, trong đó XXXX là 4 số cuối của giấy tờ tùy thân. Thời gian nhận tin nhắn từ 8 giờ đến 18 giờ hằng ngày, mỗi ngày nhà ga sẽ cấp 1.500 số thứ tự cho đến khi hết 7.500 số thứ tự; mỗi số thứ tự chỉ được mua tối đa 4 vé.

Đối với hình thức mua vé trực tuyến, hành khách có thể thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán qua các hình thức thu hộ như: ví điện tử Payoo, ví điện tử MoMo, VNPost và các ngân hàng có liên kết với Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas). Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn), thông tin thêm, hành khách mua vé qua website www.vetau.com.vn có thể sử dụng tính năng lựa chọn chuyến đi theo các khung giờ đi và khung giờ đến khác nhau: sáng từ 0 giờ đến 12 giờ; chiều từ 12 giờ đến 18 giờ; tối từ sau 18 giờ đến 24 giờ. Trên website cũng thể hiện số chỗ trống, giá vé của tất cả loại chỗ, giúp người mua thuận tiện trong việc so sánh giá vé để lựa chọn chỗ phù hợp.

"Vé tàu được bán công khai trên mạng, ai cũng có thể mua. Phía nhà thầu FPT đã cam kết không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong quá trình mua vé tàu trên các website" - ông Văn khẳng định.

Khó có giá rẻ

Đến thời điểm này, các hãng hàng không Vietjet, Jetstar Pacific cũng đã mở bán vé máy bay Tết nguyên đán 2019 (áp dụng từ ngày 22-1-2019 đến 18-2-2019).

Theo đại diện Jetstar Pacific, hãng sẽ thực hiện khoảng 3.210 chuyến bay, cung ứng gần 600.000 chỗ. Hàng triệu vé máy bay Tết cũng đã được Vietjet đưa ra thị trường trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế. Hãng còn mở thêm nhiều chặng bay mới, tăng cường nhiều chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Riêng Vietnam Airlines, đến thời điểm này vẫn chưa công bố kế hoạch cũng như mở bán vé máy bay Tết.

Các hãng cho biết giá vé máy bay dịp Tết năm nay không tăng so với năm ngoái nhưng do nhiều loại thuế, phí được điều chỉnh khiến tổng chi phí đi lại tăng đáng kể. Như trên website của Vietjet, hành khách có nhu cầu bay chặng TP HCM - Hà Nội trong dịp Tết, nếu mua vé vận chuyển từ trước ngày 19-1-2019 (15 tháng chạp) thì giá sẽ khá thấp, khoảng 1,26 triệu đồng/lượt nhưng sau thời điểm này, giá tăng lên từ 1,41 triệu đồng/lượt đến khoảng 2,8 triệu đồng/lượt. Giá vé này còn cao hơn nhiều nếu tính thêm thuế, phí.

Chị Ngọc Vân (ngụ Đồng Nai) cho biết có kế hoạch đặt vé khứ hồi chặng TP HCM - Hà Nội, ngày đi 25 tháng chạp, về khoảng mùng 5 Tết với giá vé từ 5,6-5,8 triệu đồng nhưng tổng chi phí phải trả 6,9-7,2 triệu đồng. Đơn cử, nếu đặt vé của Jetstar Pacific cho hành trình này, giá vé là 2,94 triệu đồng, thuế và phụ phí các loại 645.000 đồng, trong đó riêng phụ thu phí quản trị hệ thống là 210.000 đồng/khách/lượt.

Đại diện Jetstar Pacific giải thích về cơ bản, giá vé máy bay năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Giá vé của các hãng vẫn giữ nguyên trong phạm vi mức giá trần quy định của cơ quan quản lý. Nhưng tổng chi phí vé máy bay năm nay có thay đổi ít nhiều do thời gian qua, cơ quan chức năng có điều chỉnh mức phí và lệ phí ở sân bay.

Dù vậy, do tình trạng lệch đầu chuyến bay dịp Tết (lượng khách đông ở giai đoạn trước Tết theo chiều từ Nam ra Bắc và giai đoạn sau Tết, hành khách bắt đầu từ Bắc vào Nam để làm việc), hành khách từ Bắc vào Nam đón Tết sẽ có nhiều cơ hội mua được vé rẻ.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách mua vé sớm sẽ được giá tiết kiệm và không bị xảy ra tình trạng khan hiếm vé. Ngoài giá vé, hành khách có thể cập nhật các chương trình ưu đãi hay các quy định về hành lý, giấy tờ bay, điều kiện vé, vận chuyển hàng hóa Tết 2019 như bánh trái, cành mai, đào... được đăng tải đầy đủ trên website của hãng, tránh xảy ra sự cố trong những ngày cao điểm Tết. 

Giảm giá cho học sinh, sinh viên

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết công ty áp dụng chính sách giảm 30% giá vé tàu Tết dành cho học sinh, sinh viên. Thời gian áp dụng từ ngày 14-2 đến 25-2-2019 đối với tàu số chẵn và từ ngày 18-1 đến ngày 2-2-2019 đối với tàu số lẻ. Hiện tại, MoMo cũng đang có chương trình ưu đãi giảm 50% giá vé (tối đa 200.000 đồng) dành cho hành khách mua vé tàu trong tháng 10-2018, thời gian đi tàu bất kỳ, kể cả tàu Tết.

Không để bị lợi dụng, trục lợi

Theo các hãng hàng không, khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao cũng là lúc các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi. Vì vậy, hành khách mua vé máy bay nên liên hệ với các phòng vé, đại lý chính thức hoặc website của hãng hàng không; tuyệt đối không mua vé qua rao bán giá rẻ trên trang mạng xã hội có địa chỉ không rõ ràng. Trong trường hợp có nghi ngờ, hành khách liên hệ với tổng đài của hãng để được hỗ trợ.

Đối với vé tàu, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo người dân không nên mua qua "cò" bên ngoài nhà ga, các website không phải của ngành đường sắt, các điểm bán vé trá hình. Người dân mua vé ở những nơi này, ngoài giá cao hơn quy định còn có nguy cơ mua phải vé giả. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết việc kiểm soát để hạn chế vé giả sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn. Cụ thể, tại các ga lớn như ga Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng, đến nay đã lắp cổng soát vé điện tử. Nhân viên nhà ga được trang bị các thiết bị cầm tay nhằm kiểm soát chéo vé tàu, người đi.

Theo Văn Duẩn- Sỹ Đông- Thái Phương (Nld.com.vn)