Kinh tế

Vàng tăng hơn 1,3 triệu đồng một lượng

Chỉ trong buổi sáng nay, mỗi lượng vàng đã được cộng thêm hơn 1,3 triệu đồng so với mức giá cuối ngày hôm qua.

 

Chỉ trong buổi sáng nay, mỗi lượng vàng đã được cộng thêm hơn 1,3 triệu đồng so với mức giá cuối ngày hôm qua.

Giá vàng tăng hơn 1,3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong buổi sáng. Ảnh minh họa
Giá vàng tăng hơn 1,3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong buổi sáng. Ảnh minh họa

Ngay sau thông tin Anh có thể rời khỏi EU do kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý đang nghiêng về nhóm ủng hộ Brexit, các thị trường chứng khoán, tiền tệ, vàng trên toàn cầu đã ngay lập tức phản ứng lại với tin tức này. Giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD trong phiên giao dịch trên sàn Hong Kong và Sydney, chạm mốc 1.360 USD trước khi rơi trở về 1.345 USD/ounce.

Vàng SJC trong nước hiện niêm yết ở mức 35,3 triệu đồng một lượng, tăng khoảng 1,3 triệu đồng so với đầu giờ sáng. Các đơn vị kinh doanh vàng khác tại Việt Nam cũng đã điều chỉnh giá lên trên 35 triệu đồng một lượng, với mức tăng dao động từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/lượng, như Bảo Tín Minh Châu, Doji...

Nếu tính theo quy đổi (chưa gồm thuế, phụ phí), giá vàng thế giới hiện đắt hơn giá trong nước khoảng 500.000 đồng một lượng. Trong khi đó, trên thị trường tiền tệ, giá đồng bảng đang sụt giảm mạnh. Mức mất giá dao động từ 7-10%.

Tại Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) hiện niêm yết giá đồng bảng ở mức 30.648 đồng, thấp hơn mốc 33.311 đồng đổi một bảng Anh vào chiều qua. Đồng bảng hiện có giá thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay cũng mở cửa trong trạng thái đỏ rực trước tin tức về kết quả Brexit.

Vang tang hon 1,3 trieu dong mot luong hinh anh 1
Ngược với đà tăng phi mã của giá vàng, thị trường chứng khoán lao dốc ngay từ phiên mở cửa. Ảnh: P. Diệp.

 Chỉ số Vn-index trên sàn TP HCM (HOSE) đang giảm 12 điểm, tương đương 2%, dừng ở mốc 620 điểm. Thanh khoản thị trường tăng khá mạnh, khi một số nhà đầu tư mạnh dạn mua vào. Trong phiên sáng, có đến 99 triệu cổ phiếu được trao tay, tương đương 1.822 tỷ đồng.

Chỉ số HNX-index trên sàn Hà Nội cũng giảm 1,65 điểm tương đương 1,93%, xuống mức 83,7 điểm, với 40 triệu đơn vị được mua bán, tương đương với 500 tỷ đồng.

Tính chung toàn thị trường có tới 367 mã chứng khoán giảm giá, 54 mã đi ngang và chỉ có 74 mã chứng khoán hiện đang tăng giá.

Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán có thể giảm sâu hơn nữa nếu kết quả Brexit với phần thắng nghiêng về phe Anh rời EU được công bố trong vòng 1h nữa.

Hiện tại, kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại 303 trên 382 khu vực bỏ phiếu cho thấy phe ủng hộ Anh rời EU đang thắng thế, với tỷ lệ ủng hộ 51,7% so với 48,3% của phe ở lại.

Theo Phát Tiến - Phương Diệp (Zing.vn)