Kinh tế

Vàng giảm, đôla có dấu hiệu đi lên

Trong khi giá vàng vẫn dưới 35 triệu đồng thì đôla ngân hàng đã lên 21.850 đồng (chỉ cách trần tỷ giá 40 đồng) trong phiên giao dịch đầu tuần.

Trong khi giá vàng vẫn dưới 35 triệu đồng thì đôla ngân hàng đã lên 21.850 đồng (chỉ cách trần tỷ giá 40 đồng) trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

Giá vàng dưới 35 triệu đồng.

 
Tương tự, giá bán ra của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng 25/5 cũng dưới vùng 35 triệu đồng. Lúc 8h25, doanh nghiệp này cho biết vàng SJC đang giao dịch ở 34,92 - 34,96 triệu đồng một lượng. Ở khu vực Hà Nội, giá bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng.

Từ cuối tuần trước (ngày 23/5), sau khi mất mốc 35 triệu đồng, giá vàng SJC vẫn chưa có dấu hiệu đi lên. Diễn biến này khá tương đồng với những gì đang xảy ra trên thị trường kim loại quý thế giới. Vàng sau khi trải qua tuần giảm đầu tiên của tháng lại tiếp tục đi xuống vào đầu phiên giao dịch sáng nay. Đến 8h50, mỗi ounce vàng giao ngay chạm 1.204,1 USD. Quy đổi ra tiền Việt, nếu chưa kể thuế, phí, mỗi lượng vàng thế giới khoảng 31,7 triệu đồng. Với mức giá này, vàng trong nước hiện đắt hơn thế giới khoảng 3,2 triệu đồng. Ở mức chênh lệch này, nhiều doanh nghiệp trong nước cho biết thị trường ngày cuối tuần vẫn duy trì được sự sôi động và chủ yếu là chiều mua vào của người dân.

Theo nhận định của PNJ, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá đồng đôla Mỹ đã tạo nên một mặt bằng mới thì cả thị trường chứng khoán và bất động sản đều khởi sắc trở lại. Nhờ vậy, một lượng vốn đáng kể sẽ được hấp thụ nên các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn tăng và giảm ở kỳ hạn dài. "Những điều trên tất yếu sẽ tác động lên thị trường vàng nên giá có thể bị đẩy xuống thấp hơn", báo cáo của PNJ dự đoán.

Ngược lại với giá vàng trong nước, đôla ngân hàng sáng nay có dấu hiệu đi lên khi một số ngân hàng niêm yết giá bán còn cách trần 40 đồng. Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), giá đồng bạc xanh được bán ra ở 21.850 đồng (tăng tiếp 10 đồng so với cuối tuần). Tại Eximbank, VietinBank, BIDV, mỗi đôla cũng đổi được 21.840 đồng. Riêng tại Vietcombank, tỷ giá vẫn neo ở 21.770 - 21.830 đồng nhiều ngày qua và chưa có dấu hiệu đi xuống.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được chào mua bán quanh 21.850 - 21.870 đồng.
 
Theo Thanh Thanh Lan (VnExpress.net)