Kinh tế

Ván bài nghìn tỷ của bầu Thuỵ tại 'đất vàng' khách sạn Kim Liên

Sau khi chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua hàng triệu cổ phần tại CTCP Du lịch Kim Liên - đơn vị sở hữu khu "đất vàng" rộng 3,5ha ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, bầu Thuỵ nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuống tay trong lần bán vốn của GPBank tới đây.

Ván bài nghìn tỷ của bầu Thuỵ tại 'đất vàng' khách sạn Kim Liên
Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) hiện là Chủ tịch tập đoàn Thaigroup kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Kim Liên

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của công ty CP Du lịch Kim Liên do ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) sở hữu.

Theo đó, 1 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 765.300 cổ phần, 2 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 1.105.500 cổ phần, tổng cộng 1.870.970 cổ phần - đúng bằng lượng cổ phần chào bán.

Số cổ phần tương đương 26,9% vốn của Khách sạn Kim Liên, được chào bán với mức giá khởi điểm 305.053 đồng/ CP. Ngân hàng GPBank dự kiến thu về chừng 570 tỷ đồng.

Với lượng đăng ký mua đúng bằng số chào bán, mức giá 305.053 đồng nhiều khả năng cũng sẽ là mức giá được chốt trong phiên đấu giá được tổ chức vào sáng 27/4 tới đây.

So với con số mà tập đoàn Thaigroup của bầu Thuỵ đã đưa ra cách đây hơn 2 năm (274.200 đồng/CP) để thâu tóm khu "đất vàng" giữa lòng Thủ đô, mức giá này cao hơn tới 11%.

Ván bài nghìn tỷ của bầu Thuỵ tại 'đất vàng' khách sạn Kim Liên - 1
Trụ sở của Thaigroup đặt tại khu "đất vàng" khách sạn Kim Liên sau khi bầu Thuỵ chi hơn 1.000 tỷ đồng thâu tóm. Ảnh: Hoa Liên.

Ngay từ khi thông tin GPBank đưa hàng triệu cổ phiếu CTCP Du lịch Kim Liên ra đấu giá, nhiều nhà đầu tư đều cho rằng bầu Thuỵ sẽ tiếp tục xuống tay hàng trăm tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại đây.

Thứ nhất, về tình hình kinh doanh của khách sạn Kim Liên, ngoại trừ vị trí đắc địa là tài sản đáng giá nhất của doanh nghiệp thì những con số tài chính "èo uột" sẽ khó hấp dẫn nhà đầu tư.

Thứ hai, mức giá khởi điểm gấp hơn 30 lần mệnh giá là con số khó chấp nhận đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thậm chí, trong phiên đấu giá từng gây sốc dư luận hồi cuối năm 2015, một thành viên trên sàn từng thốt lên "cơ hồ khách sạn Kim Liên có chôn cả kho vàng dưới đất thì mới trả được cái giá trên trời ấy”.

Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, so với tỷ lệ sở hữu quá bán (tới 52,43% vốn điều lệ) do Thaigroup của bầu Thuỵ nắm giữ, nhà đầu tư dù chấp nhận chi tới 570 tỷ đồng để mua lại phần vốn của GPBank cũng sẽ không có tiếng nói tại đây. Mua thêm toàn bộ hoặc một phần trong số 1.870.970 cổ phần do GPBank sở hữu sẽ giúp đại gia đất Ninh Bình củng cố và đảm bảo quyền quyết định tuyệt đối tại Khách sạn Kim Liên.

Cộng cả phần vốn của GPBank, tỷ lệ sở hữu của Thaigroup và bên liên quan tại Khách sạn Kim Liên có thể lên tới 79,32%.

Hiện tại, ông Nguyễn Đức Thuỵ là Chủ tịch HĐQT công ty CP Khách sạn Kim Liên và từng dự định sẽ xây dựng một khách sạn quốc tế đẳng cấp 4-5 sao trên khu đất 3,5ha giữa trung tâm Thủ đô. 

Theo PV (Nguoiduatin.vn)