Kinh tế

USD tiếp tục tăng, vàng lặng sóng

Giá USD tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các nhà băng đều tăng cả chục đồng sáng nay.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD vẫn đi lên. Theo đó, tỷ giá bán ra tại Sở giao dịch được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 11 đồng, lên sát 23.289 đồng, tương đương với giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.

USD tiếp tục tăng, vàng lặng sóng
Giá USD bật tăng trở lại. Ảnh: PV.

Cùng lúc, tỷ giá trung tâm được nhà điều hành niêm yết quanh 22.659 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, mỗi đôla Mỹ bán ra đi lên mạnh. Cụ thể, Vietcombank niêm yết quanh 23.210-23.290 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần rồi. Sacombank bán ra cao hơn 5 đồng, lên 23.295 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Song hành với đà tăng trong ngân hàng, giá USD tự do cũng tiếp tục lên cao. Sáng nay, mỗi USD bán ra được các điểm ngoại tệ đẩy lên 23.470 đồng, còn mua vào là 23.400 đồng, tăng 40-50 đồng so với cuối tuần. 

Trong khi đó, trên thị trường vàng, giá khá lặng sóng. Tập đoàn DOJI mở cửa đầu ngày 30/7 ở 36,78 - 36,88 triệu đồng một lượng, đứng yên so với hôm cuối tuần. Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá mua vào 36,76 triệu đồng, còn bán ra 36,94 triệu.  

USD tiếp tục tăng, vàng lặng sóng - 1
Giao dịch vàng miếng tại Tập đoàn DOJI. Ảnh: PV.

Sáng nay, giá vàng giao dịch tại thị trường châu Á giảm nhẹ khi mở cửa ngày. Lúc 9h sáng, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng quốc tế tăng mất khoảng 2 USD, xuống quanh 1.221 USD. Quy ra tiền Việt tương đương 34,24 triệu đồng. 

Các hoạt động mua bán trong nước hiện nay mang tính cầm chừng. Tập đoàn DOJI cho rằng, thị trường vàng phiên cuối tuần dường như khá trầm lắng, số lượng phát sinh nhỏ lẻ theo chiều khách bán vàng ra.

Tương tự, Công ty PNJ cũng nhận định, thị trường vàng miếng những ngày vừa qua khá ảm đạm, khối lượng giao dịch chỉ dao động quanh 200-300 lượng mỗi ngày.

Theo Lệ Chi (VnExpress.net)