Kinh tế

USD ngân hàng lại tăng, 'chợ đen' sát ngưỡng 23.500 đồng

Giá USD niêm yết tại các ngân hàng đồng loạt tăng theo tỷ giá trung tâm trong khi tỷ giá ngoại tệ này trên thị trường tự do chỉ còn cách ngưỡng 23.500 đồng/USD khoảng 30-40 đồng.

Tròn một tuần kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định ngừng can thiệp giá bán USD trên thị trường, tỷ giá ngoại tệ này vẫn có những diễn biến phức tạp nhưng đang trong đà đi lên.

Trong đầu tuần hôm nay (30/7), tỷ giá bán ra tại Sở giao dịch NHNN tiếp tục được điều chỉnh lên 23.289 đồng, tăng 11 đồng so với cuối tuần trước. Ở chiều mua vào, Sở giao dịch NHNN niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 22.700 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm trong sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 10 đồng, lên mức 22.659 đồng/USD, với biên độ giao động +/-3%, mức trần tỷ giá USD hôm nay được quy định đạt 23.338 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng tăng ở mức tương ứng. Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết giá bán USD ở mức 23.300 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước, ở chiều mua vào giá mua cũng được đẩy lên mức 23.220 đồng. Trong khi đó, tỷ giá ngoại tệ này tại Vietinbank hiện là 23.219 - 23.299 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 19 đồng ở cả 2 chiều mua và bán, mức giá này cũng cao hơn giá USD tại BIDV 4 đồng ở cả 2 chiều.

USD ngân hàng lại tăng, 'chợ đen' sát ngưỡng 23.500 đồng
Giá USD tại Sở giao dịch NHNN và các NHTM tăng xấp xỉ 20 đồng trong ngày hôm nay (30/7). Ảnh: ACB.

Nhóm các ngân hàng thương mại tư nhân hiện đều niêm yết giá bán USD trên 23.300 đồng, trong khi giá mua cũng được đẩy lên trên 23.200 đồng. Như tại Sacombank là 23.235 – 23.330 đồng; Eximbank là 23.220 – 23.320 đồng; Techcombank là 23.190 – 23.300 đồng hay tại HSBC là 23.205 – 23.315 đồng/USD…

Cùng với đà tăng giá của đồng bạc xanh tại ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do lại tiếp tục tăng cao sau khi chững lại vào cuối tuần trước. Hiện tại, nhiều đầu mối tại Hà Nội sẵn sàng thu mua USD ở mức 23.420-23.430 đồng, trong khi giá bán ra đã được đẩy lên ngưỡng 23.460-23.470 đồng, tăng 50-60 đồng so với cuối tuần.

Như vậy, sau một tuần NHNN ngừng can thiệp giá bán USD, tỷ giá ngoại tệ này niêm yết trong ngân hàng đã tăng gần 100 đồng, trong khi thị trường tự do đã tăng khoảng 150 đồng/USD.

Trước đó, trong đợt can thiệp thị trường ngoại tệ một tuần trước ước tính, NHNN đã bơm vào thị trường khoảng 2 tỷ USD từ 3/7 đến 23/7. Với diễn biến tỷ giá hiện nay các công ty chứng khoán cũng kỳ vọng NHNN có thể sẽ bơm thêm 4-10 tỷ USD để ổn định thị trường ngoại hối nếu cần.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính lại cho rằng nên ưu tiên tính thị trường của tỷ giá và chỉ khi có diễn biến tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường, NHNN mới nên can thiệp.

Trao đổi với Zing.vn cách đây vài ngày, TS. Bùi Quang Tín cũng cho rằng tỷ giá USD tăng hiện hoàn toàn phù hợp với tình hình đồng ngoại tệ các nước bị giảm giá và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của NHNN.

Ông Tín cho hay đồng Nhân dân tệ tính đến nay đã giảm trên 5%, trong khi đó tỷ giá USD trong nước tăng mạnh thời gian qua cũng mới chỉ vào khoảng trên 2% so với tiền đồng. Vì vậy, việc tăng tỷ giá USD có thể giúp Việt Nam tránh việc lạm phát xuất khẩu.

"Tỷ giá chưa phải vấn đề quá lo lắng, vì vẫn nằm trong biên độ năm nay dự kiến tăng 1-2%. Vừa rồi NHNN cũng đã bán vài tỷ USD. Ngoài công cụ dự trữ ngoại hối, NHNN vẫn còn rất nhiều công cụ để kiểm soát chỉ số này", ông Tín khẳng định.

Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)