Kinh tế

USD bật tăng, vàng trong nước ngược dòng thế giới

Thị trường quốc tế vừa có phiên đi lên lần thứ năm liên tiếp và lập đỉnh mới 3 tháng nhưng các doanh nghiệp vàng trong nước vẫn không mặn mà điều chỉnh giá, thậm chí giảm nhẹ. USD ngân hàng tiến sát 21.830 đồng.

Thị trường quốc tế vừa có phiên đi lên lần thứ năm liên tiếp và lập đỉnh mới 3 tháng nhưng các doanh nghiệp vàng trong nước vẫn không mặn mà điều chỉnh giá, thậm chí giảm nhẹ. USD ngân hàng tiến sát 21.830 đồng.

Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết 35,02-35,08 triệu đồng mỗi lượng, cũng giảm nhẹ so với hôm qua. Biên độ mua bán xoay quanh 60.000 đồng.

Giá vàng giảm nhẹ sáng nay. Ảnh: Lệ Chi.

 
Diễn biến này đi ngược với xu hướng của thế giới. Mỗi ounce chốt phiên New York 18/5 tăng hơn 2 USD lên 1.226 USD do ảnh hưởng từ số liệu kinh tế Mỹ yếu. Bước sang phiên châu Á sáng nay, giá quay đầu giảm nhẹ, xuống 1.223 USD. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 32,17 triệu đồng một lượng (chưa tính thuế, phí, gia công…).

Sự điều chỉnh lệch pha giữa giá trong nước và thế giới khiến độ chênh giữa hai thị trường co hẹp dần, sáng nay còn khoảng 2,9 triệu đồng, giảm cả triệu đồng so với tuần trước. Tuy vậy, độ vênh này vẫn còn cao hơn gần 1,9 triệu đồng so với mức đáy ngày 17/3/2014 (mức chênh tầm một triệu đồng).

Lý giải cho việc điều chỉnh ngược dòng này, các doanh nghiệp cho rằng, hiện nay sức mua ngoài thị trường khá yếu nên họ không mặn mà điều chỉnh giá tăng. Mặt khác, họ cũng muốn thu hẹp độ chênh giữa giá trong nước với thế giới để kích thích giao dịch.

Theo Công ty PNJ, lượng giao dịch trong ngày đầu tuần có khởi sắc nhưng do diễn biến của tỷ giá tiếp tục tăng nên thị trường vàng trong nước vẫn chưa hấp dẫn đối với các nhà đâu tư. Tỷ lệ giao dịch giữa mua vào và bán ra trong ngày 18/5 gần như cân bằng nhau.

Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ lại tăng mạnh sáng nay. Theo đó, Vietcombank công bố giá mua bán lúc 9h tăng 30 đồng so với hôm qua, lên  21.760-21.820 đồng. Tại Eximbank, giá mua vào cao hơn Vietcombank 20 đồng còn bán ra đắt hơn 10 đồng. Như vậy, giá bán ra của các ngân hàng hiện chỉ còn cách trần 60 đồng (21.890 đồng). Các ngân hàng khác có giá tương tự.
 
Theo Lệ Chi (VnExpress.net)