Kinh tế

Tỷ phú Hoàng Kiều tụt 64 bậc trên bảng xếp hạng người giàu Mỹ

Theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ mới được Forbes công bố, tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc so với thứ hạng năm 2016.

Theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ mới được Forbes công bố, tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc so với thứ hạng năm 2016.

Trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2017 Forbes vừa công bố 2017, nhiều cái tên đáng chú ý đã tụt hạng đáng kể so với năm 2016.

Cụ thể, tỷ phú Hoàng Kiều đã rớt đến 64 bậc, xuống vị trí thứ 278.

Forbes định giá tài sản của ông ở mức 2,9 tỷ USD, giảm 200 triệu USD so với năm ngoái.

Ty phu Hoang Kieu tut 64 bac tren bang xep hang nguoi giau My hinh anh 1

Thông tin về tỷ phú Hoàng Kiều trên Forbes. Ảnh: Forbes.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm đến 92 bậc, từ vị trí 156 xuống vị trí 248. Chỉ trong vòng một năm, tài sản định giá của ông Trump đã mất 600 triệu USD, từ 3,7 tỷ USD xuống 3,1 tỷ USD.

Dẫn đầu danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ 2017 vẫn là các tỷ phú công nghệ.

Trong top 5 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, có tới 4 người làm giàu trong lĩnh vực này, bao gồm Bill Gates (hạng 1, tài sản 89 tỷ USD), Jeff Bezos (hạng 2, tài sản 81,5 tỷ USD), Mark Zuckerberg (hạng 4, tài sản 71 tỷ USD) và Larry Ellison (hạng 5, tài sản 59 tỷ USD).

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet giữ vị trí thứ 3 với tài sản định giá 78 tỷ USD. Trong nhóm giàu nhất nước Mỹ, nổi bật vẫn là ông chủ trẻ của Facebook - Mark Zuckerberg, khi anh này mới chỉ 33 tuổi, trẻ thứ 6 trong danh sách 400 người.

Nữ doanh nhân giàu nhất trong danh sách này là bà Alice Walton, lãnh đạo của chuỗi siêu thị Wal-Mart. Bà Walton, 68 tuổi, là người giàu thứ 13 nước Mỹ với khối tài sản 38,2 tỷ USD.

Ba tỷ phú già nhất nước Mỹ năm nay đã 94 tuổi, chủ yếu là những tỷ phú thế hệ cũ làm giàu nhờ bất động sản.

Theo Forbes, tổng tài sản của 400 người giàu nhất Mỹ năm 2017 lên đến 2.700 tỷ USD, tăng 300 tỷ USD so với năm ngoái.

Người trẻ nhất trong danh sách là CEO của Snap, tỷ phú Evan Spiegel, 27 tuổi.

Theo Ngô Minh (Tuổi Trẻ)