Kinh tế

Tỷ giá USD/VND miệt mài 'leo dốc'

Đây là phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tiếp tục “leo dốc”.

Tỷ giá USD/VND miệt mài 'leo dốc'
Ảnh minh họa.

Tỷ giá trung tâm ngày 1/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.473 đồng, tăng tiếp 10 đồng so với mức công bố sáng qua.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.147 đồng và tỷ giá sàn là 21.799 đồng.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá này được điều chỉnh tăng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tiếp tục “leo dốc”.

Cụ thể, Vietcombank tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua, hiện đang niêm yết USD ở mức 22.725-22.795 đồng.

Vietinbank cũng tăng 11 đồng ở cả hai chiều, lên mức 22.723-22.793 đồng trong khi BIDV tăng 5 đồng lên 22.720-22.790 đồng.

Ba ngân hàng ACB, Eximbank và DongABank đang cùng mua bán USD ở mức 22.720-22.790 đồng, tăng 10 đồng ở cả hai chiều.

Techcombank tăng 5 đồng ở cả hai chiều, lên 22.710-22.800 đồng.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), đồng USD tiếp tục tăng giá và kết tháng 2 tăng mạnh nhất trong vòng 12 tháng, nhờ những tín hiệu được cho là “diều hâu” từ người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). 

Theo đó, chỉ số ICE U.S. Dollar, đo lường sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), tăng 0,3% lên 90,633 điểm so với mức 90,379 điểm cuối phiên thứ Ba tại New York.

Trong tháng 2, chỉ số này tăng 1,7%, và là tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 10/2017, đồng thời là tháng tích cực nhất kể từ tháng 2/2017.

Tương tự, chỉ số WSJ U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 1 rổ gồm 16 đồng tiền khác, tăng 0,2% lên 84,17 điểm, đưa mức tăng trong cả tháng 2 lên 1,1%.

Đồng euro giảm về 1,2197 USD từ mức 1,2233 USD cuối phiên thứ Ba tại New York, và sụt 1,7% trong tháng.

Cùng chung số phận, đồng bảng Anh giảm về 1,3759 USD từ mức 1,3908 USD cuối phiên thứ Ba. Trong tháng 2, đồng bảng sụt 3% so với đồng bạc xanh.

Tuy vậy, đồng USD lại giảm giá so với đồng yên Nhật về mức 106,71 yên so với 107,33 yên cuối phiên thứ Ba. Tính cả tháng, đồng yên tăng giá 2,4% so với đồng bạc xanh.

Đà tăng của đồng USD nối tiếp từ phiên thứ Ba (27/2) khi Chủ tịch Fed Jerome Powell, tại phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội, cho biết ông ủng hộ việc cơ quan này bình thường hóa chính sách tiền tệ từ từ, nghĩa là bao gồm 3 lần tăng lãi suất trong năm 2018, và đợt tăng đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng nay.

Tuy vậy, ông Powell cũng cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ đang vững chắc, và điều này khiến các chuyên gia phân tích nhận định lãi suất có thể tăng 4 lần trong năm nay.

Theo Linh Linh (Bizlive.vn)