Kinh tế

Tỷ giá nổi sóng

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đã lần đầu vượt ngưỡng 23.000 đồng.

Tỷ giá trung tâm ngày 21/6 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục được điều chỉnh 5 đồng so với hôm qua, lên 22.622 đồng mỗi USD. Sau nhiều ngày liên tục điều chỉnh, tỷ giá trung tâm đã tăng 27 đồng so với cuối tuần trước. 

Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần - sàn mà các ngân hàng được áp dụng trong khoảng 23.300 - 21.944 đồng. 

Tỷ giá nổi sóng
Tỷ giá USD đã tăng mạnh từ đầu tuần đến nay, trong khi đó USD tự do đã vượt mốc 23.000 đồng lần đầu kể từ đầu năm 2018.

Trên bảng niêm yết của nhiều ngân hàng, tỷ giá USD cũng được điều chỉnh tăng so với cuối tuần trước, bán ra phổ biến tăng lên khoảng 22.890 - 22.910 đồng mỗi USD.

Đầu giờ sáng, Ngân hàng Á Châu (ACB) yết tỷ giá USD ở mức 22.840 đồng ở chiều mua vào và 22.910 đồng ở chiều bán ra, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vietcombank, niêm yết tỷ giá ở ngưỡng 22.830-22.900 đồng mỗi USD, tăng 20 đồng so với sáng qua và gần 50 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Biểu tỷ giá của Sacombank cũng được điều chỉnh 4 lần vào sáng nay với mức mới nhất là 22.837 đồng ở chiều mua vào và 22.910 đồng ở chiều bán ra.

VietinBank, một trong những ngân hàng có tỷ giá mua-bán USD cao nhất ngày hôm qua, đã điều chỉnh giảm nhẹ vào sáng nay. Tỷ giá USD được VietinBank đưa ra trong khoảng 22.833-22.903 đồng, giảm 8 đồng ở cả hai chiều. Techcombank yết tỷ giá ở ngưỡng 22.830-22.910 đồng mỗi USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giữ nguyên giá USD mua vào là 22.700 đồng, nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán ra, lên 23.281 đồng. 

Sau hơn một tuần chững lại giữa tháng 6, tỷ giá gần đây đã có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên, không chỉ có VND, diễn biến này cũng xảy ra đồng thời trên thị trường thế giới khi chỉ số Dollar Index Spot (DXY) bất ngờ nổi sóng. Chỉ số đo lường sức mạnh đồng bạc xanh với rổ 6 tiền tệ sau nhiều ngày đi ngang ở ngưỡng 93 điểm, đã bật tăng vượt ngưỡng tâm lý 95 điểm. 

Không chỉ trên thị trường ngân hàng, "cơn sóng" tỷ giá cũng lan tỏa tới thị trường tự do khi tỷ giá USD bán ra của nhiều cửa hàng đã vượt ngưỡng 23.000 đồng, thậm chí lên 23.100 đồng - mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Trong báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) cho rằng tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay, tăng 1,3% so với đầu năm và tăng 1,46% so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. 

"USD tăng do ngại khả năng leo thang mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung Quốc, vốn là nguyên nhân khiến đồng Nhân dân tệ giảm mạnh so với đồng USD 2 ngày vừa qua. Bên cạnh đó, kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền khác do chính sách nâng dẫn lãi suất của Fed", báo cáo HSC viết.

Tuy nhiên, HSC cho rằng tỷ giá USD/VND tự do và liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 7/2/2017 vẫn chưa phải tín hiệu đáng lo ngại. 

"Từ đầu năm, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng mới chỉ tăng 0,59%. Nghĩa là mức tăng giá của đồng USD so với đồng VND trên thị trường liên ngân hàng tại Việt Nam ở mức không cao nếu so với mức tăng so với các đồng tiền lớn khác trên thế giới, ở vào 0,5-2%", HSC cho biết. Theo công ty chứng khoán này, sự khác biệt nằm ở các yếu tố vĩ mô và nợ bằng ngoại tệ ở mức vừa phải. 

Trước diễn biến mới đây từ thị trường, HSC vẫn giữ nguyên dự báo tiền đồng sẽ giảm giá 2% so với USD trong năm nay. Tuy nhiên, dự báo của HSC dựa trên giả định chỉ số DXY dao động 94-97 vào cuối năm. "Nếu chỉ só này tăng trên 97, khi đó NHNN có thể phải chủ động hơn để bảo vệ tiền đồng. Bằng cách bơm thêm USD vào hệ thống liên ngân hàng hoặc có thể là yêu cầu điều chỉnh tăng lãi suất ngắn hạn", HSC nhận định.

Theo Minh Sơn (VnExpress.net)