Kinh tế

Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/8: Nhân dân tệ lao dốc, USD tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế trở lại với xu hướng tăng do đồng Nhân dân tệ tụt giảm, còn euro suy yếu sau khi Mỹ công bố đòn thuế mới lên hàng Trung Quốc.

Đầu phiên giao dịch ngày 9/8 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,24 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1594 USD; 111,05 yen đổi 1 USD  và 1,2864 USD đổi 1 bảng Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế trở lại với xu hướng tăng do đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc tụt giảm, còn euro suy yếu sau khi Mỹ công bố đòn thuế mới lên hàng Trung Quốc.

Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố danh sách các mặt hàng Trung Quôc nằm trong gói 16 tỷ USD sẽ bị đánh thuế nhập khuể 25% kể từ ngày 23/8 sau cú đánh thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc hôm 6/7. Nhóm mặt hàng này chủ yếu trong danh sách mới là các sản phẩm bán dẫn, điện tử, nhựa, hóa chất… 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/8: Nhân dân tệ lao dốc, USD tiếp tục tăng

Các thị trường tài chính, chứng khoán và hàng hóa Trung Quốc ngay lập tức bị tác động tiêu cực. Đồng ND) quay đầu giảm giá bất chấp chính quyền Trung Quốc đang có dấu hiệu ngầm can thiệp đỡ giá đồng nội tệ. thông qua các giao dịch hoán đội ngoại tệ, thay vì bán kho dự trữ ngoại hối hơn 3,1 ngàn tỷ USD hiện tại.

Trong phiên giao dịch ngày 8/8, đồng NDT đã tụt giảm xuống mức 6,837 NDT đổi 1 USD, xóa tan mọi sự hồi phục vừa đạt được trong phiên liền trước. Đây cũng là vùng thấp nhất của đồng NDT trong nhiều năm qua.

Trong 3 tháng qua, đồng NDT đã giảm hơn 6% và là đồng tiền giảm mạnh nhất tại châu Á. Đây là kết quả của cuộc chiến thương mại leo thang với Mỹ. Nó khiến nhiều lo ngại tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ suy giảm.

Chứng khoán Trung Quốc hiện là thị trường giảm mạnh nhất thế giới. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 23% tính từ đỉnh ghi nhận hồi tháng 1.

Giới phân tích cho rằng, hiện tại chưa thể bắt đáy đồng NDT bởi “còn quá xa mới tới đáy”. Những bất ổn vĩ mô vẫn chưa thay đổi, bất chấp chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp kích thích.

Đồng USD tăng còn do đồng euro và bảng Anh giảm theo những diễn biến không mấy tích cực từ kinh tế trong khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra lời đe dọa áp thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và sẵn sàng mở rộng lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập khẩu, ước tính 500 tỷ USD, nếu Bắc Kinh không thay đổi hành vi trong vấn đề tài sản trí tuệ, tiếp cận thị trường và chính sách trợ giá công nghiệp.

Nhiều chuyên gia cho rằng, USD vẫn ở trong xu hướng tăng.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 8/8, tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng giảm 10-15 đồng so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.245 đồng/USD và 23.330 đồng/USD.

Tới cuối phiên 8/8, Vietinbank và niêm yết ở mức: 23.246 đồng (mua) và 23.326 đồng (bán). Vietcombank: 23.250 đồng (mua) và 23.330 đồng (bán). BIDV: 23.240 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán). ACB: 23.250 đồng (mua) và 23.330 đồng (bán).

Tính từ đầu năm, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 590-600 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.500 - 23.520 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 8/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.831 đồng (mua) và 27.151 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.796 đồng (mua) và 30.273 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 204,9 đồng và bán ra ở mức 211,3 đồng.

Theo V. Minh (VietNamNet)