Kinh tế

Trung Quốc muốn tự tạo tiền ảo

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên tuyên bố PBOC đang nỗ lực tạo ra một loại “tiền kỹ thuật số quốc gia”.

Trung Quốc muốn tự tạo tiền ảo
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên phát biểu với giới phóng viên ở Bắc Kinh

Phát biểu trên được ông Chu đưa ra bên lề kỳ họp quốc hội đang diễn ra ở Bắc Kinh,  dù Trung Quốc hiện vẫn không công nhận giao dịch tiền ảo.

Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Chu cho biết PBOC đang phát triển loại tiền kỹ thuật số dùng cho thanh toán điện tử dựa trên các đồng tiền và giấy bạc hiện hành.

Quan chức này đồng thời nhấn mạnh tiền kỹ thuật số phải đảm bảo sự vận hành trôi chảy của chính sách ổn định tài chính - tiền tệ cũng như bảo vệ người tiêu dùng

Trước đó, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tiền kỹ thuật số thuộc PBOC Diêu Tiền đã tiết lộ mục tiêu hàng đầu của loại tiền ảo chính thức phải là cung cấp giải pháp thay thế tiền mặt.

Theo Minh Trung (Thanh Niên Online)