Kinh tế

Trung Quốc hạ giá nhân dân tệ xuống đáy 4 năm

Một đôla Mỹ hôm nay đổi được 6,4043 nhân dân tệ, thay vì mức 6,3987 tệ hôm qua, theo tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC).

Một đôla Mỹ hôm nay đổi được 6,4043 nhân dân tệ, thay vì mức 6,3987 tệ hôm qua, theo tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC).

Sau công bố của PBOC, tỷ giá giao ngay trong nước đầu phiên sáng là 6,4181 NDT. Còn giá quốc tế là 6,495 NDT một USD.

Hiện Trung Quốc quy định tỷ giá giao dịch trên thị trường không thấp hơn hoặc cao hơn 2% so với tỷ giá tham chiếu.

 

Giá NDT tiếp tục được điều chỉnh giảm trong tuần này. Ảnh: The Australian

 
Hôm qua, PBOC cũng thông báo hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm thêm 0,25%, xuống 4,6%. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho tất cả các ngân hàng được giảm 0,5%. Thủ tướng Trung Quốc - Lý Khắc Cường hôm qua cũng khẳng định trên truyền hình nước này rằng NDT không có cơ sở để tiếp tục giảm sâu.

Động thái phá giá gần 2% của Trung Quốc ngày 11/8 đã khiến thị trường tài chính thế giới biến động suốt thời gian qua. Dù nước này khẳng định đây chỉ là động thái kéo sát giá NDT tham chiếu và giá tự do, nhiều nhà đầu tư vẫn e ngại đây là nước đi chính trị, buộc NDT yếu đi để hỗ trợ xuất khẩu.

"Đây không phải lần đầu Trung Quốc sử dụng biện pháp nới lỏng quy mô lớn. Nhưng đây lại là lần đầu họ mạnh tay đến vậy khi NDT đang mất giá. Vì thế, chúng tôi cho rằng đồng tiền này có thể sẽ tiếp tục yếu đi cả ở trong nước và quốc tế. Dù vậy, vì Trung Quốc có thặng dư thương mại lớn, NDT sẽ không giảm quá sâu. Vùng giao dịch hiện tại là 6,3-6,5 NDT một USD sẽ không thay đổi", OCBC nhận xét trong một thông báo.
 
>> TQ bất ngờ bơm số tiền khổng lồ ra thị trường

Theo Hà Thu (VnExpress.net)