Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bơm khoảng 23,4 tỷ USD vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở. Đây là số tiền tệ khổng lồ kể từ tháng 1/2014 đến nay.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bơm khoảng 23,4 tỷ USD vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở. Đây là số tiền tệ khổng lồ kể từ tháng 1/2014 đến nay.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bơm khoảng 23,4 tỷ USD vào hệ thống tài chính |
Tỷ lệ lãi suất tăng lên mức 1,85% trong ngày 24/8, mức cao trong 4 tháng và tính đến 9h52’ ngày 25/8, tại Thượng Hải, tỷ lệ lãi suất tăng lên mức 1,83%.
Theo tuyên bố của PBOC, lãi suất của các hợp đồng mua lại đảo ngược 7 ngày ở mức 2,5%.
“Các ngân hàng miễn cưỡng cho vay và chúng tôi kỳ vọng PBOC cung cấp hỗ trợ thanh toán”, Liu Dongliang, một nhà phân tích tại Ngân hàng Merchants China có trụ sở tại Thâm Quyến cho hay.
Sau khi mở cửa sáng nay, chỉ số Shanghai Composite hạ 5,4%, xuống 3.037,13 điểm. Ngược lại, các thị trường khác tại châu Á lại có dấu hiệu phục hồi.
Mất tổng cộng 12% trong vòng 2 phiên gần đây, chứng khoán Trung Quốc đang hướng tới mức điểm thấp nhất trong vòng 8 tháng. Tại thị trường Nhật, các chỉ số cũng giảm 1-2% vào đầu phiên, song nhanh chóng phục hồi cùng với đà tăng tại một số thị trường khác như Australia, Hong Kong...
Theo Tuệ Lâm (Tiền Phong)