Kinh tế

Tour du lịch từ Việt Nam tới Nepal vẫn mở bán sau động đất

Một hãng lữ hành có trụ sở tại TP HCM sẽ có đoàn đi Nepal vào ngày 29/4.

Một hãng lữ hành có trụ sở tại TP HCM sẽ có đoàn đi Nepal vào ngày 29/4.



Nếu không đảm bảo an toàn, công ty có thể hủy tour. Nếu khách hủy, đoàn không đủ người thì cũng không khởi hành. Trong trường hợp này, công ty du lịch yêu cầu các đối tác (hàng không…) hoàn lại một phần tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp sẽ được giải quyết cụ thể, và hầu như không có trường hợp nào có cách giải quyết giống nhau.
 

Hiện nay, chỉ có một số hãng du lịch và lữ hành có tour đi Nepal. Website của Vietravel niêm yết giá tour đi Ấn Độ - Nepal 11 ngày khoảng 39 triệu đồng. Hoàng Việt báo giá 43 triệu đồng cho tour 10 ngày 9 đêm. Fiditour thông báo mở tour nếu có yêu cầu.

Đền Pashupatinath ở Kathmandu. Ảnh: Global Images.


Tour tới Nepal không nhiều, nhưng đất nước này là địa điểm phượt đầy thử thách của nhiều người Việt trẻ. Một số nhóm có mặt tại đây đã liên lạc về với gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, vẫn có nhóm phượt và người đi công tác tại Kathmandu chưa có thông tin.

>> Dãy Everest như "bãi chiến trường" sau động đất, lở tuyết
>> Động đất kinh hoàng ở Nepal: Cái chết được báo trước
>> Cảnh màn trời chiếu đất sau cơn địa chấn kinh hoàng ở Nepal
>> Nóc nhà thế giới rung chuyển, có thể hơn 10.000 người thiệt mạng
>> CẢNH BÁO: Nepal sẽ có thêm động đất trong 48 giờ tới
>> Nhiều khách du lịch Việt Nam trong tâm chấn động đất ở Nepal đã ổn định

Theo Mỹ An (Zing.vn)