Kinh tế

Tổng thống Trump dọa tăng thuế gấp đôi với hàng TQ lên 25%

Ông Trump yêu cầu các quan chức Mỹ xem xét tăng thuế với hàng Trung Quốc từ 10% lên 25% để buộc Bắc Kinh thay đổi việc thực thi các chính sách thương mại.

Một nguồn tin dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Mỹ "rất rõ ràng về những thay đổi cụ thể mà Trung Quốc nên thực hiện".

"Đáng tiếc là thay vì ngưng những hành vi gây hại, Bắc Kinh lại đáp trả Washington một cách phi pháp, gây ảnh hưởng đến công nhân, nông dân, các chủ doanh trại và doanh nhân Mỹ", ông Lighthizer phát biểu ngày 1/8. 

Tổng thống Trump dọa tăng thuế gấp đôi với hàng TQ lên 25%
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, các quan chức tại Washington bác bỏ nhận định cho rằng động thái tăng thuế mới của Mỹ là nhằm đối trọng việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, khiến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có giá thành rẻ hơn, do đó làm thuế trừng phạt của Tổng thống Donald Trump giảm tác dụng.

Từ tháng 4, đồng USD Mỹ luôn ở trong mức ổn định vì ngân hàng trung ương tăng lãi suất cho vay, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. 

"Điều quan trọng là các nước nên ngừng việc phá giá đồng tiền nhằm mục đích cạnh tranh thương mại. Nhưng tôi sẽ không kết luận rằng tuyên bố tăng thuế mới của Mỹ có liên quan trực tiếp đến chính sách của bất kỳ nước nào", một quan chức Mỹ cho biết. 

Washington và Bắc Kinh đang "chiến đấu" gay gắt với nhau về thương mại sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng các chính sách và trợ cấp thương mại không công bằng, đồng thời ăn cắp các ý tưởng công nghệ của Mỹ. 

Tổng thống Trump dọa tăng thuế gấp đôi với hàng TQ lên 25% - 1
Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ gánh chịu thuế trừng phạt nặng nề

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump sắp đưa ra tuyên bố chính thức về kế hoạch áp thuế đối với gần 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hồi tháng 6, ông đã phê duyệt kế hoạch áp đặt thuế suất 25% với 50 tỷ USD hàng hóa từ nguồn tương tự. Trung Quốc ngay lập tức trả đũa với mức thuế tương đương đánh vào hàng hóa Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn thường xuyên liên hệ với những người đồng cấp Trung Quốc, nhưng chưa thông báo bất kỳ cuộc họp mới nào để giải quyết nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)