Kinh tế >> Bảo vệ người tiêu dùng

Tiếp tục tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu 'xách tay' không nguồn gốc ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ số hàng nghìn chiếc bánh Trung thu mang nhãn hiệu nước ngoài, có chữ tượng hình không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng ngày 8/9, Đội quản lý thị trường số 1 đã phối hợp cùng Đội 6 (Phòng Cảnh sát Môi trường - CA TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa và kinh doanh trên đường Ỷ Lan (Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội) đã phát hiện và tạm giữ số lượng hàng hóa lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp tục tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu 'xách tay' không nguồn gốc ở Hà Nội
Hơn 1.000 chiếc bánh Trung thu được cho là hàng "xách tay" bị tạm giữ.

Theo đó, các đơn vị này sau khi tiến hành kiểm tra khu tập kết hàng hóa đã phát hiện số lượng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ và được cho là hàng "xách tay" có chữ nước ngoài.

Tiếp tục tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu 'xách tay' không nguồn gốc ở Hà Nội - 1
Các sản phẩm trên đều bị tạm giữ.

Cụ thể đã phát hiện 232 bánh nhãn hiệu Guo Ren Yuan, 95 bánh Trung thu nhãn hiệu Moon Cake; 1.141 bánh trung thu có nhãn chữ tượng hình.

Ngoài số bánh kể trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 330 gói thực phẩm chức năng cà phê giảm béo nhãn Like Clim Coffee; 31 chai kem chống nắng nhãn Aqua – 100ml.

Tiếp tục tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu 'xách tay' không nguồn gốc ở Hà Nội - 2
Hàng nghìn chiếc bánh không rõ nơi sản xuất, nguồn gốc.

Số lượng hàng hóa trên đều không có giấy tờ hợp lệ, cũng như xuất xứ nguồn gốc rõ ràng nên đơn vị đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.

Tiếp tục tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu 'xách tay' không nguồn gốc ở Hà Nội - 3
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chủ cơ sở kinh doanh này được xác định là ông N.T.D cho hay, do cơ sở mới thành lập nên chưa xin phép làm giấy đăng ký kinh doanh kip thời. Riêng đối với số lượng hàng hóa là bánh Trung thu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đều không có giấy tờ do bản thân ông D. mua trôi nổi trên thị trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Lê Bảo (Thời Đại)