Kinh tế

Tỉ giá trung tâm tăng lên 22.590 đồng 'ăn' một USD

Ba ngày gần đây tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố bất ngờ tăng mạnh với mức tăng tổng cộng 42 đồng/USD, lên mức 22.590 đồng/USD vào ngày hôm nay, 18-5.

Ngày 16-5, tỉ giá trung tâm bất ngờ tăng 20 đồng, từ 22.548 đồng/USD tăng lên 22.568 đồng/USD. Đến ngày 17-5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỉ giá trung tâm thêm 16 đồng, lên 22.584 đồng/USD. Đến ngày hôm nay 18-5, tỉ giá trung tâm tăng thêm 6 đồng.

Do tỉ giá trung tâm liên tục đi lên nên giá bán USD tại các ngân hàng đã bắt đầu nhích lên. Hôm nay, Ngân hàng Eximbank tăng giá bán USD thêm 10 đồng, lên 22.820 đồng/USD, Vietcombank tăng giá bán USD thêm 5 đồng, lên 22.815 đồng/USD.

Tỉ giá trung tâm tăng lên 22.590 đồng 'ăn' một USD
Tỉ giá trung tâm đã tăng mạnh trong ba ngày gần đây. Trong ảnh là giao dịch USD tại một ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

So với mức trần cho phép, giá bán USD tại các ngân hàng thấp hơn từ 448-453 đồng/USD.

Các chuyên gia cho rằng tỉ giá trung tâm tăng mạnh trong những ngày gần đây có nguyên nhân sự tăng giá mạnh mẽ của đồng đôla trên thị trường thế giới.

Chốt phiên 17-5, chỉ số U.S. Dollar, đo lường sức mạnh đồng USD với 1 rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác đã tăng gần 0,1% và duy trì ở mức cao nhất kể từ đầu năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng ở mức cao nhất trong vòng 7 năm.

Việc đồng đôla mạnh lên đang gây sức ép mạnh lên giá vàng thế giới. Từ mức 1.315 USD/ounce hôm 15-5, giá vàng thế giới đã lao dốc xuống mức 1.290 USD/ounce và dao động quanh mức này trong suốt ba ngày qua.

Lúc 10h30 hôm nay, 18-5, giá vàng thế gới ở mức 1.288 USD/ounce, cũng là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12-2017.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 35,44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC bán ra sáng nay ở mức 36,67 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,23 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.

Trong khi đó, giá vàng nữ trang bốn số chín đã giảm về mức 36,31 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn loại 1, 2 chỉ nhích hơn, ở mức 36,36 triệu đồng/lượng.

Giá bán USD tự do sáng nay ở mức 22.850 đồng/USD, trong khi giá mua vào là 22.835 đồng/USD.

Theo thông tin từ Vietinbank, ba ngày gần đây trên thị trường liên ngân hàng tỉ giá đã nhích lên do tỉ giá trung tâm tăng và nhu cầu nắm giữ USD tăng cao.

Cuối tuần trước, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng sụt mạnh do nguồn cung tăng mạnh do có gần 50.000 tỉ tín phiếu đến hạn và khoảng 15.700 tỉ đồng được Ngân hàng Nhà nước bơm vào qua kênh mua ngoại tệ.

Lãi suất VND giảm đã kích thích các ngân hàng tăng cường mua vào ngoại tệ để hưởng chênh lệch lãi suất khiến tỉ giá nhích lên.

Theo A.Hồng (Tuổi Trẻ)