Kinh tế >> Tết Kỷ Hợi 2019

Thưởng Tết ở Cần Thơ giảm mạnh, cao nhất 230 triệu đồng

Cạnh tranh gay gắt, thiếu vốn đầu tư thiết bị công nghệ mới khiến thu nhập của nhiều doanh nghiệp giảm.

Thưởng Tết ở Cần Thơ giảm mạnh, cao nhất 230 triệu đồng
Ảnh minh họa

Ngày 7/1, Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ báo cáo việc thưởng Tết dương lịch, Nguyên đán 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn với mức thưởng đa số thấp hơn năm trước.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bình quân mức thưởng là 2,5-8 triệu đồng; giảm khoảng 15% so với Tết Nguyên đán 2018. Mức thưởng cao nhất là 230 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; cũng thấp hơn gần 50% so với Tết năm trước. Mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng, tương đương Tết năm 2018, thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh nằm trong khu công nghiệp.

Tết dương lịch 2019, các doanh nghiệp ở Cần Thơ có mức thưởng bình quân 2–9 triệu đồng, giảm 30% so với Tết dương lịch 2018. Mức thưởng cao nhất là 80,3 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp, giảm khoảng 30% so với Tết dương lịch 2018. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Theo nhiều doanh nghiệp, năm 2018 thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm, trong khi thiếu vốn đầu tư cải tiến thiết bị công nghệ... dẫn đến nguồn thu sụt giảm, kéo theo tiền thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động thấp hơn năm trước.

Theo Cửu Long (VnExpress.net)