Kinh tế

Thu giữ hơn 2 tấn mứt bẩn có xuất xứ từ Trung Quốc

Hơn 2 tấn mứt hoa quả sấy khô có xuất xứ từ Trung Quốc đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

 
Hơn 2 tấn mứt hoa quả sấy khô có xuất xứ từ Trung Quốc đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra lô mứt bẩn
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra lô mứt bẩn

Qua một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra bất ngờ tại ngôi nhà ở địa chỉ 26 đường Ngô Thụy Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt và phát hiện tại đây có hàng chục thùng, hộp đựng các loại mứt như: khoai, chuối, hồng đào, hồng xanh, mơ, mận, Atiso… đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 
Hàng chục thùng, hôp đựng các loại mứt như: khoai, chuối, hồng đào, hồng xanh, mơ, mận, Atiso… đã bốc mùi hôi thối nồng nặc
Hàng chục thùng, hôp đựng các loại mứt như: khoai, chuối, hồng đào, hồng xanh, mơ, mận, Atiso… đã bốc mùi hôi thối nồng nặc

Chủ lô hàng là ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1977, thường trú tại TPHCM), người thuê lại căn nhà này để làm nơi tập kết hàng. Ông Toàn khai nhận đã mua hơn 2 tấn mứt này từ Trung Quốc, vận chuyển bằng đường tàu hỏa vào TPHCM rồi đưa về đây tập kết, sau đó mang ra chợ Đà Lạt tiêu thụ.

Theo một cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, phải mất một thời gian dài theo dõi quy trình vận chuyển hàng, đơn vị mới bắt giữ được số lượng mứt bẩn rất lớn này. Lực lượng chức năng xác định, Tết Nguyên đán chính là thời điểm để các đối tượng tranh thủ tuồn ra thị trường hàng giả, hàng nhái, vì vậy các ngành chức năng đã khẩn trương triển khai các giải pháp để ngăn chặn.

Được biết, tất cả các lô hàng mứt bẩn trên nếu cơ quan chức năng không ngăn chặn kịp thời sẽ được đem đi tiêu thụ và “hô biến” để trở thành các loại đặc sản Đà Lạt.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng một lần nữa cảnh báo người tiêu dùng khi mua hàng hóa trên thị trường, nhất là các đặc sản Đà Lạt, cần tìm đến những địa điểm có uy tín, rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là trong thời điểm mua sắm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Minh Anh (Dân Trí)