Kinh tế

Thu giữ gần 1 tấn trái cây Trung Quốc và nửa tấn nội tạng "bẩn"

Chiều 14/9, lực lượng quản lý thị trường số 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện, thu giữ gần một tấn trái cây Trung Quốc nhập lậu tuồn vào chợ hoa quả đầu mối chợ Đồng Xoài

Chiều 14/9, lực lượng quản lý thị trường số 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện, thu giữ gần một tấn trái cây Trung Quốc nhập lậu tuồn vào chợ hoa quả đầu mối chợ Đồng Xoài
 

Cụ thể, qua kiểm tra cửa hàng kinh doanh trái cây tại lô 3, chợ Đồng Xoài do bà Lê Thị Hằng làm chủ và cửa hàng kinh doanh trái cây Thức (địa chỉ số 43, Võ Văn Tần, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thùng hàng trái cây bên ngoài đều ghi chữ Trung Quốc, trong đó có một số thùng ghi bằng tiếng Thái Lan. Tổng trọng lượng số trái cây nói trên là 935 kg.

Theo ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, các chủ cửa hàng không cung cấp được giấy tờ chứng từ, hóa đơn nhập khẩu của số hàng hóa trên. 

Các thùng hàng hóa cũng không có tem nhãn đầy đủ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của hàng hóa nhập khẩu. 

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được lực lượng quản lý thị trường thị xã Đồng Xoài tạm thu giữ.

Qua kiểm đếm thực tế, gần 20 thùng trái cây các loại bị thu giữ, chủ yếu là táo, nho, lê, lựu, hồng giòn, đào... đều xuất xứ từ Trung Quốc; 10 thùng trái cây là măng cụt, bên ngoài nhãn hiệu ghi bằng tiếng Thái Lan.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ cửa hàng nói trên, đồng thời tịch thu và đề nghị tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trưa 13/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh và Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 89C-039.34 có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến chở hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe chở hơn nửa tấn nội tạng, không có hóa đơn chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. 

Lái xe được xác định là Nguyễn Thành Tuân sinh năm 1987, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận số hàng trên được Tuân chở thuê cho một chủ hàng khác. 

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định trên xe có 250 kg mỡ lợn, 400 kg lòng lợn đang bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng trên đã được cơ quan chức năng tịch thu và tiêu hủy ngay trong chiều 13/9, đồng thời xử lý vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN/VietNam+