Kinh tế

Thế Giới Di Động muốn 'thâu tóm' 100% vốn Trần Anh

Đăng ký mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu TAG của Trần Anh, Thế Giới Di Động muốn nâng tỷ lệ sở hữu của mình lên 100% tại chuỗi điện máy này.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động - TGDĐ (MWG) - vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu TAG của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh. Hoạt động này nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Thế Giới Di Động lên 100% tại Trần Anh - đơn vị sở hữu chuỗi điện máy Trần Anh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 12/1 đến 11/2.

Mức giá chi ra để mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu TAG là 34.900 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị thương vụ này vào khoảng 42 tỷ đồng. Mức này cũng tương đương với giá chuyển đổi của cổ đông chủ chốt TAG trước đó.

Trước đó, Thế Giới Di Động đã hoàn tất chuyển nhượng 95,2% vốn cổ phần của Trần Anh từ các cổ đông chủ chốt của Trần Anh gồm Nojima Corporation và các cổ đông khác. 

Thế Giới Di Động muốn 'thâu tóm' 100% vốn Trần Anh
Cơ cấu cổ đông của Trần Anh trước khi Thế Giới Di Động vung tiền thâu tóm tại đây.

Việc thâu tóm chuỗi điện máy Trần Anh và chuỗi dược phẩm Phúc An Khang nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 mà Thế Giới Di Động đề ra trước đó. Mới đây, công ty này cũng đã đạt mục tiêu doanh thu năm 2018 lên tới 86.390 tỷ đồng (xấp xỉ 3,7 tỷ USD), tăng 36,5% và lợi nhuận sau thuế 2.603 tỷ đồng 18,3% so với kế hoạch năm 2017.

Trần Anh mới đây cũng muốn lấy ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Trần Xuân Kiên. 7 thành viên HĐQT hiện tại bao gồm bà Đỗ Thị Thu Hường, ông Okawa Yoshiteru, ông Noguchi Atsushi, ông Nghiêm Xuân Thắng, bà Đỗ Thị Kim Liên, ông Hoàng Anh Tuấn và ông Bùi Xuân Hùng cũng được đề xuất miễn nhiệm. 

Thay vào đó, Trần Anh lấy ý kiến bẩu bổ sung 5 thành viên từng lãnh đạo Thế Giới Di Động vào HĐQT, bao gồm ông Nguyễn Đức Tài, ông Trần Kinh Doanh, ông Trần Huy Thanh Tùng, ông Đặng Minh Lượm và ông Võ Hà Trung Tín. Trong đó, ông Trần Kinh Doanh được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Ông Võ Hà Trung Tín làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)