Kinh tế

Thái Lan có vụ vỡ nợ lớn nhất 18 năm

Hãng thép Sahaviriya Steel Industries tại Bangkok (Thái Lan) tuần này đã không thể trả khoản vay 50 tỷ baht (1,4 tỷ USD) do thua lỗ của nhà máy ở Anh.

Hãng thép Sahaviriya Steel Industries tại Bangkok (Thái Lan) tuần này đã không thể trả khoản vay 50 tỷ baht (1,4 tỷ USD) do thua lỗ của nhà máy ở Anh.
Hãng thông báo đã ngừng sản xuất tại nhà máy ở Teesside (Anh) do giá giảm và dư thừa công suất, vì tăng trưởng tại Trung Quốc suy giảm. Nhà máy này hiện có 2.000 lao động.

Đây là vụ vỡ nợ lớn nhất Thái Lan kể từ sau vụ Thai Petrochemical Industry không trả được khoản vay 3,8 tỷ USD trong khủng hoảng tài chính 1997. Việc này cũng đe dọa lợi nhuận các ngân hàng cho vay hãng thép này nhiều nhất - gồm Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank và Tisco Financial Group.
 
Bên ngoài nhà máy thép của hãng tại Anh. Ảnh: Bloomberg
 
Sahaviriya Steel đầu tư quá mạnh vào Anh, trong khi giá thép từ năm 2011 lại liên tục giảm. Họ cũng sử dụng quá nhiều nợ, do không thể phát hành đủ cổ phiếu và trái phiếu trước đó. Hãng thép cũng đổ lỗi một phần do kinh tế trong nước đi xuống và dư thừa nguồn cung thép toàn cầu.

Vì Sahaviriya Steel, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Thái Lan sẽ tăng lên 2,86%, từ 2,46% trước đó, theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan - Ronadol Numnonda. Đây cũng là mốc cao nhất từ tháng 7/2011. Dù vậy, ông cho biết việc này sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính, do các ngân hàng đã dự phòng đủ.

Sahaviriya Steel thành lập năm 1990 và không phải cái tên mới mẻ trong các vụ vỡ nợ. Trong khủng hoảng tài chính 1997, họ là một trong những công ty vỡ nợ với khoản vay lớn nhất. Hôm thứ Năm, vốn hóa hãng này đã xuống 2,25 tỷ baht, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh 51 tỷ baht năm 2004,Bloomberg cho biết.

Họ tiếp quản nhà máy tại Teesside sau khi mua lại từ Tata Steel của Ấn Độ năm 2011. Thời điểm đó, nhà máy này cũng đang thua lỗ. 6 tháng đầu năm nay, tập đoàn thép này đã lỗ 6,3 tỷ baht - gấp đôi năm ngoái. Họ cũng còn khoản nợ 74,3 tỷ baht và chỉ có 140 triệu baht tiền mặt. Công ty dự định gặp các chủ nợ để bàn bạc kế hoạch tái cấu trúc nợ, CEO Win Viriyaprapaikit cho biết hồi đầu tuần.

Theo Hà Thu (VnExpress.net)