Kinh tế

Thái Bình: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực trước Tết Trung thu

Qua quá trình kiểm tra một quầy hàng ở thành phố Thái Bình, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Bình phát hiện, thu giữ số lượng lớn đồ chơi có tính chất bạo lực, nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập về bán dịp Tết Trung thu.

Qua quá trình kiểm tra một quầy hàng ở thành phố Thái Bình, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Bình phát hiện, thu giữ số lượng lớn đồ chơi có tính chất bạo lực, nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập về bán dịp Tết Trung thu.

Mặc dù đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng nhiều cửa hàng vẫn lén lút nhập và bán các đồ chơi mang tính chất bạo lực ra ngoài thị trường.

Số lượng lớn đồ chơi có tính chất bạo lực bị cơ quan Công an thu giữ (ảnh: Công an Thái Bình)
Số lượng lớn đồ chơi có tính chất bạo lực bị cơ quan Công an thu giữ (ảnh: Công an Thái Bình)

Nhằm hạn chế tình trạng bán đồ chơi mang tính chất bạo lực, không rõ nguồn gốc, mới đây, trong quá trình kiểm tra, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Bình đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn đồ chơi có tính chất bạo lực.

Cụ thể, qua kiểm tra quầy hàng của gia đình bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1977), trú tại tổ 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, lực lượng Công an đã phát hiện một lượng lớn hàng đồ chơi bạo lực được đựng trong nhiều thùng các tông, gồm 1800 súng nhựa bắn nước, súng bắn đạn nhựa và 900 kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất.

Ngay sau khi kiểm tra, phát hiện lô hàng trên, các cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Đức Văn (Dân Trí)