Kinh tế

Tết 'no ấm' của các tỷ phú USD Việt Nam

Cùng với sự thăng hoa của thị trường chứng khoán trong năm 2017 là sự giàu lên của các tỷ phú Việt Nam. Sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, những ngày đầu năm 2018, ông Nguyễn Đăng Quang và Trần Đình Long tiếp tục được nhiều kênh truyền thông quốc tế xác định là những tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam.

Tết 'no ấm' của các tỷ phú USD Việt Nam
Tổng tài sản của 2 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng hơn 5 tỷ USD trong vòng chưa đầy 1 năm

Chứng khoán lên ngôi, Việt Nam có thêm tỷ phú

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) trong năm 2017 đã tác động đáng kể đến tài sản của những người giàu nhất Việt Nam.

Nhờ sự gia tăng quy mô tài sản do giá cổ phiếu tăng lên, mua thêm cổ phiếu cũng như có thêm nhiều doanh nhân mới đưa doanh nghiệp lên sàn, tổng tài sản Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tính tới cuối năm 2017 đã lên đến 390.000 tỷ đồng (17,2 tỷ USD), tăng 150% so với mức 155.000 tỷ đồng của năm 2016.

Khối tài sản này tập trung rất lớn vào những người đứng đầu trong danh sách. Trong đó, nhóm 20 người giàu nhất TTCKVN nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 300.000 tỷ. Và người dẫn đầu là chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sở gần 120.000 tỷ đồng, tương đương gần 1/3 tổng tài sản của Top 100.

Tết 'no ấm' của các tỷ phú USD Việt Nam - 1
Ông Trần Đình Long là tỷ phú USD mới nhất của Việt Nam

Gần đây nhất, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22.1, ông chủ Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long đã chính thức trở thành tỷ phú USD tại Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Đăng Quang.

Cụ thể, nhờ sở hữu hơn 381 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, khối tài sản quy từ cổ phiếu HPG của ông Long đã đạt giá trị khoảng 24,3 ngàn tỷ đồng tương đương gần 1,1 tỷ USD sau khi HPG tăng 6,5% lên 63.600 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 22.1.

Theo tính toán, việc ôngTrần Đình Long có tên trong nhóm tỷ phú USD Việt Nam chủ yếu nhờ sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu HPG trong năm 2017. Trong vòng 6 tháng, giá trị giao dịch của cổ phiếu đã tăng gấp đôi nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng.

Hòa Phát hiện là doanh nghiệp thép có thị phần lớn nhất Việt Nam mới đây cũng đã công bố báo cáo tài chính, trong đó, lợi nhuận sau thuế cao lịch sử, đạt 8.000 tỷ đồng, vượt 21% so với năm trước. Điều này được xem là một trong những động lực giúp HPG trở thành cổ phiếu “không đỉnh” khi liên tục tăng trưởng trên TTCK.

Trước khi ông Trần Đình Long ra nhập nhóm tỷ phú USD Việt Nam ít ngày, ông Nguyễn Đăng Quang đã được nhiều hãng tin quốc tế xác định trở thành tỷ phú USD thứ 3 tại Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo Bloomberg, khối tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (MSN), tăng gấp đôi trong vòng 6 tháng qua lên mức 1,2 tỷ USD.

Theo số liệu trên sàn chứng khoán, là chủ tịch nhưng ông Nguyễn Đăng Quang chỉ nắm giữ 10 cổ phiếu của tập đoàn này. Tuy nhiên, thông qua CTCP Masan (Masan Corp) - doanh nghiệp đang trực tiếp và gián tiếp nắm giữ 50% cổ phần của Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang được xem là cổ đông chính của  MSN và có khối tài sản nói trên.

Tại Masan, ngoài ông Quang, các cá nhân liên quan đến ông bao gồm vợ và mẹ ông cũng nắm trong tay một lượng lớn cổ phiếu Masan.

Theo cập nhật đến hết ngày 16.8.2017, bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang cũng đang sở hữu 42.415.234 cổ phiếu MSN (4,05%). Bà Nguyễn Quý Định, mẹ ông Quang sở hữu 1.990.896 cổ phiếu MSN.

Tổng tài sản tăng hơn 5 tỷ USD sau 10 tháng

Nếu như ông Phạm Nhật Vượng phải mất tới 4 năm để tăng khối tài sản ròng của mình từ 1,5 tỷ USD lên 2,4 tỷ USD vào đầu năm nay 2017 thì chưa đầy 10 tháng sau đó, khối tài sản của ông đã tăng thêm 1,8 tỷ USD, đạt 4,2 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 11.2017.

Tết 'no ấm' của các tỷ phú USD Việt Nam - 2
Tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã đạt 4,6 tỷ USD

Gần đây nhất, tính tới ngày 14.2, theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu tài sản trị giá 4,6 tỷ USD, xếp thứ 457 trên thế giới. Trong đó, cổ phiếu đóng góp gần 2/3 giá trị vào tổng tài sản ròng của ông Vượng.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm gần 724 triệu cổ phiếu Vingroup - VIC (tương đơng 27,5% vốn). CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm hơn 880 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 33,4%.

Tuy nhiên, ông Vượng lại sở hữu 92,88% cổ phần CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Như vậy, ông Vượng đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu hơn 60% cổ phần tại Vingroup, tương đương với hơn 1,54 tỷ cổ phiếu VIC. Trong 6 tháng qua, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng hơn 100%, từng có thời điểm lên mức cao kỷ lục: 87.200 đồng/cổ phiếu.

Tết 'no ấm' của các tỷ phú USD Việt Nam - 3
Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã đạt 3,3 tỷ USD

Với tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo, thời điểm cổ phiếu VJC của Vietjet Air mới lên sàn, khối tài sản của bà chủ hãng “hàng không bikini” sở hữu là khoảng 1,2 tỷ USD, xếp thứ 45/56 nữ tỷ phú tự thân của thế giới và xếp thứ 1.678 trong danh sách những tỷ phú giàu có nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau 9 tháng kể từ thời điểm có tên trên bảng xếp hạng của Forbes, khối tài sản của nữ tỷ phú này đã tăng 1 tỷ USD, giúp bà này tăng 570 bậc trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới.

CEO hãng hàng không VietJet (VJC) trực tiếp nắm giữ 39,6 triệu cổ phiếu VJC, nhưng gián tiếp nắm giữ gần 129 triệu cổ phiếu VJC thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny (bà Thảo nắm giữ 100% cổ phần công ty này).

Với việc trực tiếp và gián tiếp nắm giữ gần 170 triệu cổ phiếu VJC và gần 36 triệu cổ phần HDB của Ngân hàng HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản quy ra đạt 35,2 ngàn tỷ đồng (tương đương 1,55 tỷ USD).

Theo Forbes, tính tới 14.2, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản lên tới 3,3 tỷ USD, xếp thứ 697 trên thế giới.

Theo Hoàng Nhật (Dân Việt)