Kinh tế

Tập đoàn dầu khí lên tiếng sau khi Phó tổng giám đốc bị bắt

PetroVietnam đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra.

PetroVietnam đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra.

"Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của tập đoàn. Đến nay, tập đoàn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc", PetroVietnam khẳng định.

tap-doan-dau-khi-len-tieng-sau-khi-pho-tong-giam-doc-bi-bat

Phó tổng giám đốc PetroVietnam - ông Ninh Văn Quỳnh vừa bị bắt do liên quan tới vụ án OceanBank.

Cũng theo tập đoàn này, ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra, PetroVietnam đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh; đồng thời phân công phần việc ông Quỳnh phụ trách cho các thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn.

"PetroVietnam mong muốn được dư luận chia sẻ, cảm thông với những khó khăn khách quan và chủ quan của tập đoàn trong thời gian qua và tiếp tục ủng hộ tập thể người lao động dầu khí vượt qua giai đoạn khó khăn", thông cáo của PetroVietnam viết.

Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố điều tra đối với ông Ninh Văn Quỳnh (Phó tổng giám đốc) tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ông Quỳnh, còn có 4 người nguyên là thành viên Hội đồng thành viên PetroVietnam cũng bị khởi tố lần này, gồm: ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường. Việc khởi tố lần này để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của PetroVietnam vào Ocean Bank giai đoạn trước đây.

Theo Anh Minh (VnExpress.net)