Kinh tế

Tạm đình chỉ vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên

Nguyên đơn trong vụ ly hôn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn kháng cáo, yêu cầu hủy quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Ngày 2-1, TAND Cấp cao tại TP HCM cho biết bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên) đã gửi cơ quan này đơn kháng cáo về việc TAND TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án ly hôn giữa bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Tạm đình chỉ vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong một lần đến tòa án tham gia hòa giải

Bà Thảo yêu cầu TAND Cấp cao tại TP HCM hủy quyết định tạm đình chỉ nói trên.

Mới đây, TAND TP – nơi xét xử sơ thẩm vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung nguyên ban hành quyết định tạm đình chỉ vụ án với lý do HĐXX cần thời gian thu thập thêm chứng cứ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, TAND TP nhiều lần tổ chức làm việc, hòa giải, thương lượng nhưng đều không thành công. Hai phía đương sự không thể thống nhất được nhiều vấn đề liên quan đến tài sản (định giá tài sản, cổ phần trong Tập đoàn cà phê Trung Nguyên…).

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)