Kinh tế

Starbucks tuyển 10.000 người tị nạn sau lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

CEO Starbucks Howard Schultz cho hay công ty ông có kế hoạch tuyển dụng 10.000 người tị nạn tại 75 quốc gia trong 5 năm, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm người tị nạn đến từ một số nước.

CEO Starbucks Howard Schultz cho hay công ty ông có kế hoạch tuyển dụng 10.000 người tị nạn tại 75 quốc gia trong 5 năm, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm người tị nạn đến từ một số nước.
 
 
Ông Schultz đã và đang thẳng thắn nhân định về nhiều vấn đề khác nhau, khiến Starbucks được chú ý khi yêu cầu khách hàng không mang súng vào các cửa hàng và thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại về mối quan hệ giữa các chủng tộc.
 
Trong vài tháng tới, nhà sáng lập Starbucks sẽ từ nhiệm trong vai trò CEO để tập trung vào chuỗi cửa hàng cà phê cao cấp mới. Ghế giám đốc điều hành sẽ được trao cho ông Kevin Johnson, một sếp công nghệ lâu năm. Ông Johnson nhận nhiệm vụ mới từ tháng 4.
 
Ngoài việc lên kế hoạch tuyển dụng thêm 10.000 người tị nạn, ông Schultz cũng khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong thương mại với Mexico, một vấn đề từng là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.

Theo Thu Thảo (Thanh Niên Online)