Kinh tế

Sốc với cherry “đội lốt” Australia xuất hiện hàng loạt ở Việt Nam

Chính các nhà sản xuất cũng gặp khó khăn khi phân biệt hàng thật và hàng giả khi đặt hai hộp cherry cạnh nhau.

Chính các nhà sản xuất cũng gặp khó khăn khi phân biệt hàng thật và hàng giả khi đặt hai hộp cherry cạnh nhau.
Hàng loạt nông dân trồng cherry ở Tasmania (Australia) đang đấu tranh chống lại những sản phẩm cherry đóng hộp giả mạo được in chữ “trồng tại Tasmania” xuất hiện ở Trung Quốc và Việt Nam.
 
Giám đốc phát triển kinh doanh của Tổ chức Nuôi trồng Cây ăn quả Tasmania, ông Phil Hyke cho biết loại cherry giả được bán ra thị trường với số lượng lớn hơn gấp năm lần, nghĩa là “cứ mỗi cân cherry Tasmania được bán tại Trung Quốc thì tương đương với năm cân cherry mạo danh đến tay người tiêu dùng”.
 

Thời gian gần đây, hoa quả trên thị trường Việt Nam đã dấy lên lo ngại về an toàn cho sức khỏe (Nguồn: ABC)

 
Ông cho hay: “Chúng được đặt trong những hộp giả mạo có móc nối với vườn cây ăn quả, từ đó được xuất ra ngoài và gây bệnh cho người dùng. Hiện tại, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia để báo cáo vấn đề này.”
 
Lucy Gregg thuộc hãng Reid Fruits ở phía Nam Tasmania tiết lộ một số hộp làm giả tại Trung Quốc không khác là bao số với bao bì chính hãng. Chính điều này đã khiến cherry chất lượng thấp ảnh hưởng tới nhãn hiệu nổi tiếng bao năm nay ở Australia.
 
>> Hà Thành hớ nặng: Thanh mai Trung Quốc 8 ngàn bán 200 ngàn/kg
 
Theo Trâm Phạm (MASK Online)