Kinh tế

Sabeco sẽ miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải vào ngày 16.2

Sabeco sẽ xin ý kiến cổ đông để bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam làm thành viên HĐQT thay cho ông Vũ Quang Hải trong nhiệm kỳ này.

 
Sabeco sẽ xin ý kiến cổ đông để bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam làm thành viên HĐQT thay cho ông Vũ Quang Hải trong nhiệm kỳ này.
 
Ông Vũ Quang Hải trong ngày Sabeco lên sàn chứng khoán

Ngày 16.2, Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường nhằm miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 và miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải - con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.
 
Sabeco cũng sẽ xin ý kiến cổ đông để bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam làm thành viên HĐQT thay cho ông Vũ Quang Hải trong nhiệm kỳ này. Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1970, có bằng Thạc sĩ quản lý kinh tế và nhà nước tại Đại học Libre de Bruxelles, ông Nam công tác tại Sabeco từ năm 1991. Từ tháng 3.2016, ông Nguyễn Thành Nam là Phó tổng giám đốc Sabeco kiêm Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi. Mới đây Bộ Công thương đã đồng ý cử ông Nguyễn Thành Nam là người đại diện hơn 141 triệu cổ phiếu tại Sabeco (chiếm 22% vốn điều lệ) và tham gia HĐQT thay cho ông Vũ Quang Hải.
Bên cạnh đó, kỳ họp ĐHCĐ bất thường này Sabeco cũng xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 với ông Chung Chí Dũng và giới thiệu việc tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Minh.
 
Trước đó, Bộ Công thương cũng cho biết đã nhận được báo cáo của bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco về việc ông Vũ Quang Hải có đơn ngày 21.12.2016 xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Sabeco. Sau đó đến ngày 30.12.2016, Bộ Công thương nhận được văn bản của ông Vũ Quang Hải đề nghị xin không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công thương. Tuy nhiên, con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn đề nghị được ở lại Sabeco, nhiệm vụ cụ thể do HĐQT Sabeco phân công. Qua xem xét, Bộ Công thương đã có văn bản số 122 nhất trí với nội dung kiến nghị không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức của Bộ Công thương của ông Hải. Tuy nhiên với việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Sabeco thì việc ông Vũ Quang Hải có tiếp tục làm việc ở công ty này hay không vẫn chưa rõ.

Theo M.Phương (Thanh Niên Online)