Kinh tế

“Phố Wall” Việt Nam sẽ đặt ở Hà Nội?

Theo một nguồn tin của chúng tôi, cuộc họp với Chính phủ của các bộ ngành chiều 19-10 đã chốt phương án đặt trụ sở chính của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội.

Theo một nguồn tin của chúng tôi, cuộc họp với Chính phủ của các bộ ngành chiều 19-10 đã chốt phương án đặt trụ sở chính của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội.
 Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được xây dựng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu làm việc cho 800 nhân sự Ảnh: TẤN THẠNH
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được xây dựng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu làm việc cho 800 nhân sự Ảnh: TẤN THẠNH

Việc hợp nhất hai sở sẽ được tiến hành từ năm nay và chính thức vận hành vào năm 2018. Thủ tướng cho rằng việc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được đặt tại Hà Nội là để thuận tiện cho việc quản lý, quản trị rủi ro. Còn hai sàn HNX và HoSE đều có chức năng riêng của mình, không bị chồng lấn với nhau.

Trước đó, nhiều ý kiến chuyên gia và tổ chức tài chính đều mong muốn Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau hợp nhất sẽ đặt tại TP HCM, nơi mà thị trường chứng khoán đã phát triển khá mạnh từ nhiều năm. Theo thông lệ quốc tế, nơi nào có thị trường tài chính, chứng khoán phát triển mạnh thì nên đặt trụ sở chính ở nơi đó.

Theo Sơn Nhung (Nld.com.vn)