Kinh tế

Ông Jack Ma bị soán ngôi giàu nhất Trung Quốc

Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, Jack Ma, đã bị tỉ phú Ma Huateng (còn gọi là Pony) “nẫng” mất danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc.

Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, Jack Ma, đã bị tỉ phú Ma Huateng (còn gọi là Pony) “nẫng” mất danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc.

Tài sản của ông Pony Ma hiện tại là 37 tỉ USD, vượt qua con số 36,4 tỉ USD của ông Jack Ma, dựa trên việc tính toán giá cổ phiếu trong thời gian thực. Đứng đầu bảng xếp hạng của Forbes vẫn là ông chủ tập đoàn Microsoft Bill Gates với 89,8 tỉ USD.

Thuộc tuýp người ít phô trương, ông Pony Ma hiện tạo dựng được một cơ ngơi đồ sộ và tiếng tăm ngày càng lớn. Mặc dù không có mối quan hệ nào với Jack Ma nhưng giữa hai người có một điểm chung: là những nhà cách tân Internet, trong đó các công ty của họ đã trở thành lực lượng lớn mạnh trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin toàn cầu.

Ông Jack Ma bị soán ngôi giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Pony Ma. Ảnh: REUTERS

Ông Pony Ma là người sáng lập tập đoàn công nghệ Tencent chuyên về lĩnh vực trò chơi. Tập đoàn này cũng cho ra đời ứng dụng thanh toán và nhắn tin trực tuyến đang "làm mưa làm gió" tại Trung Quốc – WeChat, làm thay đổi cuộc sống hằng ngày của người dân.

Cả Alibaba lẫn Tencent đều được hưởng lợi từ thị trường Internet và thương mại điện tử khổng lồ ở Trung Quốc song họ cũng góp phần thúc đẩy sự mở rộng đó. Trước sự cạnh tranh khốc liệt và thị trường thay đổi nhanh chóng, Alibaba và Tencent chủ trương cải tiến để bắt kịp xu hướng và tồn tại.

GS Trường ĐH Bắc Kinh Jeffrey Towson, tác giả một số cuốn sách về doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc, cho biết: "Điều gì làm tôi tò mò về Tencent? Đó không phải là một công ty kinh doanh độc nhất như Facebook, PayPal… Họ tiếp tục đánh trái bóng khác qua hàng rào mỗi 2-3 năm một lần".

Trang tin Business Insider nhận thấy khi ông Pony Ma thành lập Tencent vào năm 1998 ở tuổi 26, ứng dụng nhắn tin đầu tiên của công ty là QQ, được xem là bản sao của ứng dụng ICQ đến từ Israel phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tencent sớm tìm ra cách kiếm tiền từ các đối tượng trực tuyến thông qua trò chơi, thu hút người dùng, sau đó bán dịch vụ để mở khóa tính năng bổ sung trong các trò chơi đó.

Ngày nay, Tencent chiếm lĩnh thị trường trò chơi toàn cầu. Công ty của ông Pony Ma đã mua lại Công ty Riot Games của Mỹ (nổi tiếng với trò chơi League of Legends) và Công ty Supercell của Phần Lan (ghi dấu ấn với trò chơi Clash of Clans).

Trong khi đó, tại quê nhà, WeChat đã phát triển thành một trong những sản phẩm đa chức năng nhất trên thị trường trực tuyến với 938 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. Không giống như WhatsApp hoặc Telegram, người dùng Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để thanh toán hóa đơn, đặt hàng và dịch vụ, chuyển tiền và thanh toán tại cửa hàng.

Theo trang web Statista, Tencent hiện là công ty Internet lớn thứ 5 trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường, nằm giữa Facebook và Alibaba. Lợi nhuận trong quý I-2017 của công ty đạt 2,8 tỉ USD trong tổng doanh thu 7,2 tỉ USD. Trong đó, ông Pony Ma là cổ đông lớn nhất của Tencent, nắm giữ 8,71% cổ phần của công ty.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)